1.jpg.jpg
Ảnh minh họa

Số tiền này chỉ tương đương ½ số tiền mà Ấn Độ thu được từ cuộc đấu thầu quyền sử dụng các băng tần 3G cách đây hơn 1 tháng. Chiến thắng lớn nhất đã thuộc về hãng viễn thông tư nhân Infotel khi hãng này giành được giấy phép triển khai dịch vụ tại cả 22 vùng.

Với việc có quyền cung cấp dịch vụ trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, Infotel đã trở thành hãng cung cấp dịch vụ băng rộng không dây lớn nhất nước này. Đáng chú ý là ngay sau khi cuộc đấu giá này kết thúc, hãng Reliance Industries đã tuyên bố đồng ý mua lại Infotel với giá 1 tỷ USD và số tiền sẽ được đẩy lên thành 2,74 tỷ USD nếu Infotel giành được giấy phép triển khai dịch vụ.

Hãng có số giấy phép nhiều thứ 2 là Aircel với 8 giấy phép trị giá 747 triệu USD, đứng thứ 3 là Tikona Digital Networks với 5 giấy phép trị giá 227 triệu USD, Bharti Airtel và Qualcomm cùng có 4 giấy phép.

Reliance Communications, Vodafone Essar, Idea Cellular và Tata Communications đều đã thất bại trong cuộc đấu thầu lần này.

Theo BW

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 72 ra ngày 16/6/2010.