Satyam là một trong bốn (Big Four) tập đoàn gia công CNTT lớn của Ấn Độ

Ấn Độ khan hiếm nhân lực CNTT nghiêm trọng

ICTnews - Mặc dù là một quốc gia thầu phụ lớn song các trường đại học đào tạo CNTT Ấn Độ không còn đáp ứng đủ nhu cầu nhân lực cho ngành này.

Ấn Độ được cả thế giới xem là “Thánh địa của Công nghệ thông tin”, nhưng quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng trong ngành CNTT, một quan chức cấp cao của đại gia phần mềm Ấn Satyam nói và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải thành lập thêm nhiều trường dạy về công nghệ hơn nữa.

“4 công ty CNTT hàng đầu Ấn Độ (Satyam, Infosys, Wipro và TCS) đã tuyển dụng hầu hết nhân tài của đất nước. Như vậy sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm nhân lực giỏi cho hàng trăm công ty CNTT khác ở Ấn”, Virender Aggarwal, giám đốc kiêm phó chủ tịch cấp cao của Satyam, nói.

Mặc dù là hãng nhỏ nhất trong “bộ tứ” gia công của Ấn Độ, doanh số của Satyam cũng đã tăng gấp 3 lần trong 5 năm qua, lực lượng nhân công của hãng đã phát triển đến mức công ty đặt kế hoạch tuyển thêm 15.000 nhân viên nữa trong năm nay.

Satyam được tạp chí Forbes Asia bình chọn là một trong 50 công ty tốt nhất châu Á dựa trên các tiêu chí như lợi nhuận lâu dài, tăng trưởng doanh số, mức đánh giá cổ phiếu và các dự án mà hãng nhận được trong khu vực. Các công ty được chọn đều có vốn thị trường hay doanh thu ít nhất 5 tỷ USD.

Virender Aggarwal, phụ trách giám sát các hoạt động toàn cầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, Ấn Độ và châu Phi của Satyam, cho biết năng lực giáo dục của Ấn Độ không hề tăng lên, Chính phủ không thể tăng số lượng các trường đào tạo về công nghệ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lên của ngành này.

“Chính phủ cần chi nhiều cho giáo dục”, ông nói và lưu ý tình huống hiện nay “thiếu nhân lực sẽ khiến mức lương tăng cao, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp lần người dùng sản phẩm cuối cùng”.

Đó là lý do tại sao các công ty gia công phải chuyển công việc ra ngoài bởi mức lương đôi khi trở nên không thể kham nổi, Aggarwal nói.

Satyam, hãng tự đánh giá là một công ty toàn cầu, đã thuê cả người nước ngoài làm việc nếu cơ cấu chi phí yêu cầu. “Có những quốc gia giá lao động rẻ hơn Ấn Độ, vì thế chúng tôi tuyển dụng họ vào thay vì người Ấn Độ”, ông nói.

Nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, Satyam đã mở rộng mạnh mẽ sự có mặt của hãng tại khu vực châu Á. Satyam đã trưởng thành từ một công ty chuyên trả lời điện thoại cho khách hàng nhằm giúp họ thiết kế nội thất phòng bếp. Hiện nay, hãng cung cấp các dịch vụ tư vấn, tích hợp hệ thống và các giải pháp gia công cho khách hàng trong hơn 20 ngành công nghiệp khác nhau.

V.N

Theo India Express