IMEI.jpg

Đầu năm 2009, Chính phủ Ấn Độ đã cấm nhập ĐTDĐ không có số IMEI, số dùng để xác định người thực hiện cuộc gọi từ một ĐTDĐ nào đó. Vấn đề này trở nên đáng ngại sau khi giới tội phạm ở Ấn Độ sử dụng các ĐTDĐ này để tiến hành các hoạt động khủng bố.

Từ khi lệnh cấm nhập ĐTDĐ không có IMEI được ban hành, các mạng di động ở Ấn Độ đã yêu cầu các thuê bao phải khai báo số IMEI hợp lệ nhưng ước tính vẫn còn có khoảng 25 triệu ĐTDĐ đang được sử dụng không có số IMEI.

Các ĐTDĐ không có số IMEI thường là điện thoại giá thấp của các nhà sản xuất Trung Quốc bỏ qua giai đoạn lập trình IMEI để giảm chi phí.

Theo Celluler-News

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 144 ra ngày 2/12/2009