an do kiem soat2.jpg

Chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ đưa ra hệ thống quy chuẩn cuối cùng cho ngành viễn thông có tuân theo các chỉ dẫn khoa học thế giới tốt nhất, sau khi báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) làm dậy lên làn sóng lo lắng về nguy cơ ung thư đi kèm với sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ).

Báo cáo này của WHO dựa trên các khảo sát đã thực hiện để kết luận là dùng điện thoại di động quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ mắc một loại ung thư não. Báo cáo không nói rõ là dùng quá nhiều là bao nhiêu và các nghiên cứu được thực hiện bị cho là không có đủ tính thuyết phục để hỗ trợ cho tuyên bố đó. Tuy nhiên bên cạnh những lời chỉ trích đó là mối quan tâm ngày một tăng của người dân.

an do kiem soat1.jpg

Đây không phải là phản ứng mang tính tạm thời của chính phủ Ấn Độ. Từ tháng 8/2010, Ấn Độ đã lập một nhóm liên bộ để đánh giá bằng chứng và xem xét lại quy chuẩn an toàn phóng xạ cho các tháp phát sóng và áp dụng các hướng dẫn an toàn trong kiểm soát mức phóng xạ của ĐTDĐ. Nhóm đã yêu cầu bắt buộc các nhà sản xuất ĐTDĐ phải in mức phóng xạ của từng thiết bị trên vỏ của chúng. Kèm theo đó, các trạm thu phát sóng sẽ bị áp dụng chuẩn an toàn khắt khe gấp mười lần so với hiện tại.

Từ đó tới 31/3 năm nay, 97% các tháp mặt đất Ấn Độ đã tự kiểm tra chứng nhận. Nhóm liên bộ nói trên gồm chuyên gia của Bộ Viễn Thông, Bộ Y Tế, Bộ Công Nghệ Sinh Học, Bộ Môi Trường và Rừng, cùng Hội Đồng Nghiên Cứu Y Học Ấn Độ (ICMR).

 

Tổng hợp