Theo một nghiên cứu của Liên minh doanh nghiệp phần mềm (BSA), con số thiệt hại quy thành tiền này còn cao hơn 1,28 tỷ USD của năm 2006. BSA công bố tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Ấn Độ năm 2007 đã giảm xuống 69 điểm phần trăm. Mối đe dọa vi phạm bản quyền phần mềm lâu nay đổ lên vai các nhà phát triển phần mềm lớn như Microsoft. Giám đốc Microsoft ở Ấn Độ trước đó nói ngành phần mềm đang mất đi phần doanh thu lớn do việc lưu hành của các phần mềm vi phạm. Nó cũng cản trở các doanh nghiệp phần mềm địa phương phát triển các ứng dụng.
Vi phạm bản quyền phần mềm tác động không chỉ đến doanh thu toàn ngành mà đến thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Theo một nghiên cứu của hãng nghiên cứu thị trường Mỹ IDC, việc giảm tỷ lệ phần mềm máy tính vi phạm ở Ấn Độ 10 điểm phần trăm trong giai đoạn 4 năm có thể tạo ra thêm 44 nghìn việc làm mới, 3,1 tỷ USD tăng trưởng kinh tế và 200 triệu USD nguồn thu thuế.
Theo indiatimes