So-dien-thoai-an-do.jpg
Ấn Độ sẽ thêm số 9 vào tất cả các số di động thành 11 chữ số. Ảnh minh họa từ Internet

Các nhà cung cấp dịch vụ di động công nghệ GSM không hài lòng với động thái này và Hiệp hội các mạng di động Ấn Độ (COAI) đã đệ trình chính phủ chi tiết tại sao chính sách này lại không có lợi cho ngành và người tiêu dùng. Trong khi đó, Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hợp nhất Ấn Độ (AUSPI) đại diện quyền lợi cho Tatas, Reliance và Sistema lại ủng hộ kế hoạch số di động 11 số.

Theo COAI, việc áp dụng số di động 11 chữ số sẽ làm hơn 480 triệu thuê bao điện thoại di động phải viết lại số của mình và cập nhật danh bạ cá nhân. Hơn nữa, các thẻ SIM hiện tại là số 10 chữ số. Hiệp hội này cảnh báo khi áp dụng quyết định này, hệ thống tính cước sẽ phải cập nhật đáng kể dẫn đến gia tăng gánh nặng chi phí lên tất cả các nhà cung cấp dịch vụ.

Ngược lại, AUSPI dẫn chứng Trung Quốc đã sử dụng số điện thoại 11 số và rằng Liên minh Viễn thông Quốc tế cũng ủng hộ kế hoạch số di động 11 số. Đồng thời số di động 11 số cũng thích hợp với việc chuyển mạng giữ nguyên số.

Về chi phí, AUSPI đưa ra nghiên cứu về việc nâng cấp hệ thống lên mã 11 chữ số không tốn quá 20 triệu rupi mỗi nhà cung cấp dịch vụ trong thời gian 2-3 tháng. AUSPI cho rằng kế hoạch 11 số sẽ mở ra các cơ hội cho thuê bao chuyển khỏi các mạng họ không muốn bởi quy định về chính sách chuyển mạng không đổi số có thể cũng được áp dụng.

Với các quan điểm khác nhau như nói trên về một vấn đề chắc chắn tác động đến người tiêu dùng, vẫn chưa rõ Bộ Viễn thông Ấn Độ sẽ xử lý hài hòa giữa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp như thế nào. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là kế hoạch số di động 11 số đang được chính giới ủng hộ.

Theo Indiatimes