Theo một báo cáo công bố hôm 11/8, Ấn Độ đang bắt đầu kế hoạch đẩy mạnh và phát triển lĩnh vực CNTT với mục tiêu trở thành một cường quốc công nghệ cao.
Ông Vamsee Tirukkala, tác giả của báo cáo trên cho biết, công nghệ thông tin Ấn Độ đang thực sự phát triển mạnh mẽ với một đội ngũ kỹ sư làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong suốt 15 năm qua lên tới 250.000 người, hơn 140.000 làm việc ở Bangalore, một trong những trung tâm phát triển mạnh công nghệ thông tin ở Ấn Độ.
“10 năm trước đây, nhiều kỹ sư giỏi tốt nghiệp các trường đại học lớn ở Ấn Độ đã bị lôi kéo ra nước ngoài làm việc. Đây là thiệt hại cho Ấn Độ. Tuy nhiên, sự ra đi của những người này đã giúp ích rất nhiều cho thị trường CNTT hôm nay. Họ đã trở về và mang theo rất nhiều những phần kiến thức đã tích lũy được. Những cơ hội có thể phát triển khả năng ở Ấn Độ là động lực khiến họ quay về rất nhiều”, ông Vamsee cho biết.
Sự tăng trưởng trong đầu tư nghiên cứu và phát triển CNTT có lẽ là những điểm ấn tượng nhất trong bản báo cáo. Ngành công nghiệp công nghệ cao của Ấn Độ đã được biết đến với tên gọi trung tâm gia công phần mềm, một ngành đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ.
Hiện nay, tổng giá trị xuất khẩu của ngành IT Ấn Độ chiếm khoảng 35% tổng giá trị xuất khẩu của nền kinh tế, chiếm 75% GDP, khoảng 200 trong tổng số 500 công ty lớn nhất của Mỹ đã mua các sản phẩm phần mềm của Ấn Độ. Hiện Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ với thị phần 61%.
Hiện nay, Ấn Độ đang mở rộng các cơ sở hoạt động ngành gia công và dịch vụ phần mềm, điều này được thể hiện qua việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau. Theo số liệu mới được công bố, quốc gia này đã xuất khẩu phần mềm máy tính sang hơn 75 nước trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng 50%/năm, điều này cho thấy khả năng trở thành một siêu cường quốc về công nghệ của Ấn Độ là không còn xa.
Ông Vamsee Tirukkala, tác giả của báo cáo trên cho biết, công nghệ thông tin Ấn Độ đang thực sự phát triển mạnh mẽ với một đội ngũ kỹ sư làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trong suốt 15 năm qua lên tới 250.000 người, hơn 140.000 làm việc ở Bangalore, một trong những trung tâm phát triển mạnh công nghệ thông tin ở Ấn Độ.
“10 năm trước đây, nhiều kỹ sư giỏi tốt nghiệp các trường đại học lớn ở Ấn Độ đã bị lôi kéo ra nước ngoài làm việc. Đây là thiệt hại cho Ấn Độ. Tuy nhiên, sự ra đi của những người này đã giúp ích rất nhiều cho thị trường CNTT hôm nay. Họ đã trở về và mang theo rất nhiều những phần kiến thức đã tích lũy được. Những cơ hội có thể phát triển khả năng ở Ấn Độ là động lực khiến họ quay về rất nhiều”, ông Vamsee cho biết.
Sự tăng trưởng trong đầu tư nghiên cứu và phát triển CNTT có lẽ là những điểm ấn tượng nhất trong bản báo cáo. Ngành công nghiệp công nghệ cao của Ấn Độ đã được biết đến với tên gọi trung tâm gia công phần mềm, một ngành đem lại khoản lợi nhuận khổng lồ.
Hiện nay, tổng giá trị xuất khẩu của ngành IT Ấn Độ chiếm khoảng 35% tổng giá trị xuất khẩu của nền kinh tế, chiếm 75% GDP, khoảng 200 trong tổng số 500 công ty lớn nhất của Mỹ đã mua các sản phẩm phần mềm của Ấn Độ. Hiện Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của ngành phần mềm Ấn Độ với thị phần 61%.
Hiện nay, Ấn Độ đang mở rộng các cơ sở hoạt động ngành gia công và dịch vụ phần mềm, điều này được thể hiện qua việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ở nhiều quốc gia khác nhau. Theo số liệu mới được công bố, quốc gia này đã xuất khẩu phần mềm máy tính sang hơn 75 nước trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng 50%/năm, điều này cho thấy khả năng trở thành một siêu cường quốc về công nghệ của Ấn Độ là không còn xa.
theo Cnet/VTV