vien-thong-An-do.jpg

Các giấy phép bị đề nghị thu hồi này hiện đang thuộc quyền sở hữu của các công ty như Aircel, Dishnet Wireless, Etisalat DB Telecom và Unitech Wireless.

Trong tuyên bố đăng trên website của chính phủ, Quốc hội Ấn Độ còn đề nghị TRAI phải tiến hành một cuộc “kiểm tra pháp lý” đối với 31 giấy phép sử dụng băng tần khác.

Trong thời gian qua, chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích của các đảng đối lập và Giám đốc cơ quan kiểm toán quốc gia xung quanh vụ cấp phép sử dụng băng tần viễn thông hồi năm 2008. Theo các báo cáo kiểm toán mới nhất vừa được đệ trình lên chính phủ nước này hôm 16/11, trong năm 2008, TRAI đã cấp 157 giấy phép băng tần trong đó có khoảng 85 giấy phép cho 13 công ty “không hợp pháp” với một mức giá “thấp đến khó tin” và khiến cho ngân sách quốc gia bị thiệt hại ít nhất 1,4 nghìn tỷ rupi (khoảng 31 triệu USD).

Cũng theo cơ quan kiểm toán, trong đợt đấu giá 157 giấy phép băng tần 2G hồi tháng 1/2008, TRAI chỉ mang về khoảng 123,9 tỷ trong khi cuộc đấu giá băng tần 3G cho 11 nhà mạng di động hồi giữa năm 2010 vừa qua, ngân sách quốc gia đã được bổ sung khoảng 677,2 tỷ rupi.

Theo BW

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 149 ra ngày 13/12/2010.