Nokia giới thiệu ĐTDĐ giá rẻ tại Ấn Độ. Ảnh: BW

Ấn Độ: Thị trường di động tăng trưởng mạnh

ICTnews - Với lượng người dùng tăng vọt, chi phí dịch vụ thấp và giá thành máy đầu cuối rẻ, thị trường di động Ấn Độ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Gartner, doanh thu ngành dịch vụ di động Ấn Độ là 8,95 tỷ USD năm 2006 và dự tính phát triển với tốc độ tăng trưởng hàng năm 18,4% từ năm 2007 đến năm 2011, đạt 25,617 tỷ USD. Trong đó, doanh thu của dịch vụ dữ liệu sẽ vượt qua mức doanh thu thoại và đóng góp 22% vào tổng doanh thu trong năm 2011, từ chỉ 9,6% năm 2006.

Ấn Độ sẽ tiếp tục là quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á về ĐTDĐ, sau Trung Quốc. Madhusudan Gupta, nhà phân tích cao cấp của Gartner, nói thêm: “Với lượng người dùng tăng vọt, chi phí dịch vụ thấp và giá thành máy đầu cuối rẻ, kinh doanh dịch vụ di động tại Ấn sẽ thoát hẳn khỏi sự trì trệ trước đây, đồng thời kích thích ứng dụng các dịch vụ mới”.

Cơ hội kinh doanh từ mức xâm nhập di động thấp

Mức độ xâm nhập của di động tại các thị trường nông thôn Ấn Độ hiện nay còn thấp, ở mức 2%, song đây lại chính là cơ hội lớn cho các nhà cung cấp dịch vụ di động. Vì thế, các nhà sản xuất máy cũng đang tập trung giới thiệu loại máy 25 USD ở ngoại ô Ấn Độ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tích cực mở rộng vào các thành phố và thị trấn nhỏ của Ấn Độ, nơi đường dây điện thoại cố định gặp hạn chế. Theo Gartner, các gói cước dịch vụ doanh nghiệp sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu, bởi đây là động cơ lớn cho các công ty dùng ĐTDĐ, không chỉ bởi giá cước tương đối rẻ, mà còn vì lợi ích của di động mà các nhân viên được hưởng, đặc biệt khi họ phải đi công tác hoặc ở những khu vực xa xôi.

Với những yếu tố này, xâm nhập thị trường di động Ấn Độ sẽ tăng từ 12,7% năm 2006 lên 38,6% năm 2011. Mức xâm nhập chung này chủ yếu do các động cơ trên thị trường nông thôn thúc đẩy, các đợt khuyến mãi hùng hổ của các nhà cung cấp dịch vụ và nhà bán máy. Đến năm 2011, Gartner ước tính sẽ có 58% dân số nông thôn và 95% dân số thành thị ở Ấn Độ dùng ĐTDĐ.

93% là thuê bao trả trước vào năm 2011

Tăng trưởng kết nối di động ở Ấn Độ cũng đang đi lên và sẽ tiếp tục bùng nổ đến năm 2011. Dự đoán thị trường sẽ tăng 23% trong 5 năm tới, đạt hơn 462 triệu kết nối.

Thị trường Ấn Độ chủ yếu mạnh về thuê bao trả trước, chiếm hơn 84% tổng các thuê bao trong năm 2006 và dự tính sẽ chiếm hơn 93% vào năm 2011. Do đó, mặc dù là một thị trường đang lên, song tỷ lệ rời bỏ mạng tại Ấn sẽ tăng lên 41% trong năm 2011, từ 30,6% năm 2006.

Doanh thu từ các dịch vụ dữ liệu sẽ đóng góp phần lớn cho tăng trưởng tổng doanh thu dịch vụ di động tại Ấn, với mức tăng hàng năm sẽ là 36,8%. Các thuê bao trả trước sẽ ứng dụng dịch vụ dữ liệu nhanh hơn thuê bao trả sau. Doanh thu dữ liệu đối với mảng thuê bao trả trước sẽ tăng 46%/năm và tăng 22%/năm đối với mảng thuê bao trả sau.

Tất nhiên, doanh thu sẽ tiếp tục đến từ các dịch vụ thoại. Tuy vậy, với mức tăng trưởng ngày càng cao của dịch vụ dữ liệu, số phần trăm doanh thu đến từ thoại sẽ giảm từ 90% năm 2006 xuống còn khoảng 78% năm 2011.

Phân tích thị trường và chiến lược

Các “tay chơi” lớn sẽ có thuận lợi lớn khi họ mở rộng sự có mặt tại Ấn và tận dụng được nền kinh tế ngày càng mạnh của Ấn Độ. Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với thách thức không nhỏ trong việc cân bằng giữa thị phần và lợi nhuận. Những khách hàng có thu nhập thấp sẽ là thành phần khách hàng lớn. Do đó, mức thu nhập trung bình trên mỗi người dùng trên năm (ARPU/năm) sẽ tiếp tục giảm. Năm 2006, ARPU/năm là 82,1 USD, sẽ tiếp tục giảm xuống còn 59,5 USD vào năm 2011.

Do đó, các mạng di động sẽ phải nhìn xa hơn mức tăng trưởng doanh thu để ngăn chặn mức tụt giảm. Họ sẽ phải áp dụng các biện pháp chi phí kết hợp với hoạt động kinh doanh và quản lý mạng lưới. Hiện ngày càng có nhiều nhà kinh doanh hợp tác với nhau về mặt chia sẻ cơ sở hạ tầng và thuê hoạt động quản lý mạng lưới cho các hãng thiết bị và các hãng tích hợp hệ thống.

Nhà phân tích Madhusudan Gupta kết luận rằng với sự cạnh tranh cao, sự ra đời của mạng 3G sẽ giúp thu hẹp khoảng cách nhờ phí cuộc gọi thấp hơn và trợ giá máy đầu cuối. “Mạng lưới 3G sẽ rất cần thiết để duy trì tăng trưởng trong thị trường dịch vụ di động của Ấn Độ”, ông nói.

Huyền Thương

Theo Business Week

  • Đọc lại toàn bộ bài viết trên Báo BĐVN số 60 ra ngày 26/07/2007.