{keywords}
 Tình trạng giao thông hỗn độn tại Ấn Độ. Nguồn: The New York Times.


Theo đó, hàng loạt đèn giao thông tự điều chỉnh màu theo tiếng còi đã được lắp đặt tại thành phố Mumbai, Ấn Độ. Nguyên tắc hoạt động của chúng vô cùng đơn giản – càng bấm còi nhiều thi càng phải chờ đợi lâu hơn. Cụ thể những cột đèn giao thông này đều được tích hợp thiết bị đo tiếng ồn. Nếu những tài xế bấm còi liên tục và tiếng còi xe có âm lượng vượt mức 85 decibel thì đèn đỏ tại nơi này sẽ kéo dài cho đến khi các tài xế ngừng bấm còi.

{keywords}
Nếu tài xế càng ấn còi nhiều lần thì đèn đỏ sẽ duy trì càng lâu. Nguồn: Screenrant.com

Ông Pranaya Ashok, phát ngôn viên của cảnh sát Mumbai cho biết: “Thông qua hệ thống đèn độc đáo này, chúng tôi muốn gửi đến những người tham gia giao thông thông điệp rằng bấm còi hay gây ra tiếng ồn không thể khiến mọi người di chuyển nhanh hơn.”

Được biết, cảnh sát Ấn Độ đã đưa hệ thống đèn độc đáo trên vào thử nghiệm từ tháng 11 và 12 năm ngoái. Hiện cảnh sát Ấn Độ đang mong muốn áp dụng hệ thống này trên khắp Ấn Độ cũng như tại các quốc gia khác để có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn.

Mai Lý (Theo The New York Times)

Phóng nhanh vượt đèn đỏ, Toyota Sienna tự lao xuống lề đường

Phóng nhanh vượt đèn đỏ, Toyota Sienna tự lao xuống lề đường

Chiếc xe minivan Toyota Sienna thế hệ cũ phóng tới ngã tư với tốc độ cao vẫn không giảm tốc độ khi đèn đã đỏ. Do đường trơn trượt, chiếc xe đâm vỡ barie, lao xuống lề cỏ bên đường.