1.jpg.jpg
Với gói cước chỉ 16 rupi (7.000 đồng) mỗi tháng, nông dân Ấn Độ luôn được cập nhật bản tin thời tiết và giá cả thị trường nông sản.

Thiết kế gói cước 7000 đồng/tháng

Sanjay Sathe, một nông dân 36 tuổi chuyên trồng nho và cà chua, đang đứng tại vùng ngoại ô thành phố Nashik, phía Tây Ấn Độ. Anh quay số điện thoại và nói bằng tiếng địa phương. “Xin chào, tôi là Sanjay Sathe”, giọng nói của anh như thể đang nói chuyện với bạn bè, “Ngày mai có mưa không?”

Đầu dây bên kia trả lời anh rằng sẽ có mưa nhỏ (25mm) và nhiệt độ khoảng 24 độ C. Anh còn được chỉ bảo cách xử lý những đốm trắng anh vừa phát hiện trên một số lá cây.

Những nông dân như Sathe ngày càng trở thành lớp khách hàng chủ chốt của thị trường ĐTDĐ đầy cạnh tranh của Ấn Độ. Số thuê bao di động của quốc gia này đã gia tăng ở tỷ lệ “chóng mặt”. Mỗi tháng có thêm 16-20 triệu thuê bao mới, chỉ riêng năm ngoái khách hàng di động của Ấn đã tăng 49%, đạt 617,5 triệu. Một số người dự đoán Ấn Độ sẽ có hơn 1,1 tỷ thuê bao di động trong 2 năm tới – một số người người dân sẽ sở hữu hơn 1 chiếc điện thoại. Trong đó, sẽ có ¼ thuê bao sống ở các vùng nông thôn.

Tuy nhiên, trong khi người dân ở các thành phố lớn “tậu” những chiếc điện thoại 3G truy cập Internet tốc độ cao, thì phần lớn người nông dân vẫn chỉ sử dụng những mẫu máy cấp thấp. Vì thế, thị trường giải pháp giá rẻ dành cho các mẫu máy cấp thấp đang là tâm điểm của các hãng viễn thông Ấn Độ.

Sathe sử dụng chiếc ĐTDĐ cơ bản, có lớp vỏ bằng nhựa bảo vệ máy khi trời mưa, chỉ cho phép anh gửi, nhận tin nhắn và thực hiện cuộc gọi. Song nhờ nó, anh nhận được 5 cuộc gọi tự động mỗi ngày, thông báo chi tiết các bản tin thời tiết và giá cả thị trường cho các sản phẩm anh quan tâm. Gói cước anh dùng chỉ mất 16 rupi (khoảng 7.000 đồng) mỗi tháng. Nếu Sathe muốn chủ động gọi điện đến đường dây nóng để hỏi chuyện các chuyên gia về những thắc mắc trong nông nghiệp, anh sẽ phải trả mức phí là 60 paise (gần 200 đồng) mỗi phút.

Sẽ có những giải pháp 3G giá rẻ

Hiện nay những mẫu máy “siêu rẻ” từ chưa đến 2.000 rupi (880.000 đồng) ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường Ấn Độ, dành cho những người thu nhập thấp. Ngoài ra, thị trường còn có những mẫu điện thoại có thời lượng pin kéo dài đến 1 tháng liền mà không cần sạc lại, hoặc pin dùng năng lượng mặt trời dành cho những đối tượng người dùng ở vùng không có điện.

Giám đốc điều hành kiêm CEO của Vodafone Essar, ông Marten Pieters nói rằng nông thôn Ấn Độ là “một thách thức lớn và cũng là một cơ hội khổng lồ tuyệt vời”.

Việc ra mắt dịch vụ 3G tại Ấn Độ cũng mang lại hy vọng sẽ “đổi mới” vùng nông thôn nước Ấn. Mạng 3G cho phép truy cập Internet tốc độ cao trên máy điện thoại, tương tự như tốc độ truy cập trên máy tính. Các nhà mạng đang hướng đến cơ hội cung cấp nhiều dịch vụ mới cho khách hàng nông thôn trên công nghệ 3G.

“Truyền thông di động đóng vai trò lớn trong các quyết định tài chính, cho phép triển khai y tế, giáo dục di động ở nông thôn Ấn Độ”, ông Pieters nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nông dân có thể phải đợi một thời gian nữa mới có các dịch vụ 3G giá rẻ. Hiện nay, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa Ấn Độ vẫn thiếu điện, thiếu cơ sở hạ tầng cần thiết để truy cập Internet tốc độ cao trên ĐTDĐ.

Sathe cho biết những thông tin anh nhận được trên mạng 2G cũng đã giúp anh trồng mùa màng tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Tuy vậy, người nông dân vẫn muốn có những dịch vụ đặc thù hơn, bao gồm cả thông tin giá cả thị trường quốc tế dành cho những loại nông sản xuất khẩu.

Theo AFP

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 136 ra ngày 12/11/2010.