Ấn Độ tung ra dế "bình dân" 20 USD
ICTnews - Ấn Độ đã làm ra được chiếc xe hơn rẻ nhất thế giới Tata Nano giá 2.500 USD. Nay đất nước này giới thiệu chiếc điện thoại giá chỉ khoảng 20 USD (khoảng 320 nghìn đồng).
![]() |
Ấn Độ tham gia vào cuộc đua sản xuất ĐTDĐ giá rẻ. Ảnh minh hoạ |
Điều này có nghĩa chiếc điện thoại đã vứt bỏ tất cả những tính năng "không thiết yếu" như một chiếc màn hình. "Đó chỉ là một chiếc điện thoại", Bhupendra Kumar Modi, Chủ tịch Spice nói. Ông hy vọng sẽ bán khoảng 10 triệu chiếc điện thoại này trong năm sau.
Điện thoại giá dưới 40 USD chiếm chỉ khoảng 1/5 thị phần toàn cầu. Tuy nhiên, với một nửa dân số thế giới chưa thực hiện một cuộc gọi di động và các thị trường phương Tây đang trở nên bão hoà, các công ty thấy tiềm năng lớn trong ngân sách chi tiêu cho điện thoại di động ở thế giới đang phát triển. Ngành viễn thông kỳ vọng số người sở hữu điện thoại di động sẽ tăng từ 3 tỷ lên ít nhất 4 tỷ trong vòng 3 năm tới. Với "điện thoại bình dân", Spice sẽ gia nhập cuộc đua bán điện thoại di động tới thế hệ người tiêu dùng trẻ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ được cho là "hàng tỷ người mới". Spice đã thậm chí nói giá có thể giảm xuống sâu hơn và điện thoại 10 USD không phải là một chặng đường khá xa.
Các sản phẩm rẻ từ Ấn Độ đang tạo nên những làn sóng khắp toàn cầu. Kể từ khi chiếc xe hơi rẻ nhất thế giới Nano được tung ra thị trường, hãng sản xuất Tata đã tràn ngập vô số câu hỏi từ những người không sinh sống ở Ấn Độ rằng liệu họ có thể mua "xe hơi bình dân không". Tata cho biết họ sẽ xuất Nano sang Anh và các thị trường nước ngoài khác nhưng sẽ mất khoảng 3 năm nữa.
Ấn Độ, thị trường di động phát triển nhanh nhất thế giới đang là một mục tiêu của các nhà sản xuất điện thoại di động. Người ta ước tính đất nước có 1,1 tỷ dân này có hơn 870 triệu người dân chưa sở hữu điện thoại di động. Và tổng số thuê bao di động Ấn Độ trong ba năm tới được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi lên 500 triệu.
Hà Lan
Theo Times
