Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) dẫn lời người dân địa phương nói rằng, các loài động vật sống ở khu rừng Ramnagar xung quanh đường cao tốc Kaladhungi-Nainita, Ấn Độ thường thiệt mạng do bị xe của khách du lịch tông phải, khi chúng băng qua đường.

{keywords}
Một trong những cây ‘cầu khỉ’ được xây dựng. Ảnh: SCMP/Ruptly

Do vậy, giới chức địa phương đã cho xây dựng nhiều cây cầu trên cao từ tre và cỏ để giúp chúng băng qua đường an toàn hơn. “Thật tuyệt vời. Ban quản lý rừng Ramnagar đã làm một việc tuyệt vời. Các loài động vật sống ở vùng thấp hơn có thể dùng cây cầu băng qua đường để đi tìm kiếm thức ăn, cũng như nước uống”, ông Shekhar Khati, một người dân địa phương cho biết.

“Tôi nghĩ điều này vô cùng độc đáo, và đây là một biện pháp an toàn dành cho các loài động vật”, cô Ekta, một du khách tới từ thủ đô New Delhi trả lời phỏng vấn SCMP nói.

Video: SCMP/Ruptly

Tuấn Trần

Xem người dân Hong Kong chào đón Giáng sinh thời Covid-19

Xem người dân Hong Kong chào đón Giáng sinh thời Covid-19

Dù diễn biến dịch ở Hong Kong (Trung Quốc) khá phức tạp, nhưng cũng không thể ngăn cản không khí chào đón lễ Giáng sinh tại đây.

Ảnh hiếm bên trong tàu sân bay như thành phố nổi của Mỹ

Ảnh hiếm bên trong tàu sân bay như thành phố nổi của Mỹ

Hiếm khi hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln - thành phố nổi của Mỹ hé lộ những hình ảnh bên trong.