Thời tiết nóng ẩm mùa hè là lúc hàng loạt bệnh ngoài da “trỗi dậy” ở trẻ nhỏ, từ rôm sảy, mẩn ngứa đến nặng hơn là viêm da, nhiễm trùng da... tuy nhiên, với quan niệm bệnh thông thường, nhiều phụ huynh vẫn “dửng dưng” với các bệnh này.
Bố mẹ chủ quan, con “lãnh đủ”
Tại Phòng khám da liễu, BV Nhi Đồng I - TP. HCM, chị T. Mai ôm cậu con trai hơn 1 tuổi người nổi đầy mụn nước đang quấy khóc khó chịu, chia sẻ: “Ban đầu chỉ vài nhọt nhỏ quanh miệng, sau đó lan ra cả người. Nghĩ bé bị nổi chốc nên tôi không đưa đi viện, chỉ bôi thuốc dân gian do bà ngoại dưới quê gửi lên, không ngờ bé ngứa ngáy gãi suốt, không ăn, không ngủ, sụt người thấy rõ”
Đó là chưa kể vài phụ huynh còn lầm tưởng rằng bệnh thủy đậu, sởi Đức, bệnh tay chân miệng… là bệnh ngoài da mà tự mua kháng sinh về uống, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí gây tử vong.
Theo BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi Đồng I, các bệnh ngoài da ở trẻ luôn tăng đột biến vào mùa nóng.
“Đa phần, các bệnh này khá lành tính nhưng không vì thế mà phụ huynh được phép chủ quan. Bởi nó sẽ khiến trẻ mệt mỏi, khó chịu, ăn ngủ kém, giảm sức đề kháng, dễ nhiễm nhiều bệnh khác… đó là chưa kể những biến chứng do ý thức vệ sinh kém, gãi nhiều do ngứa ngáy”, BS Khanh cho hay.
![]() |
|
Thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, nên phải tắm rửa cho trẻ bằng sữa tắm diệt khuẩn để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. |
Đừng “đùa” với bệnh ngoài da
Tuy “lành tính” nhưng bệnh ngoài da cũng mang đến nhiều nguy hại không hề nhỏ đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
Với những bệnh như rôm sảy, mẩn ngứa, chốc lở thông thường, phụ huynh có thể tự điều trị tại nhà thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý, giữ gìn vệ sinh và theo dõi hằng ngày. Trường hợp bé bị nổi mụn nước hoặc đốm đỏ kèm các triệu chứng như sốt, khô miệng, nôn ói… cần đưa đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
Ở một nước nhiệt đới như Việt Nam, các bệnh ngoài da luôn “rình rập” trẻ nhỏ, đặc biệt trong mùa nóng. Để phòng bệnh, phụ huynh nên lưu ý vấn đề vệ sinh. Cho trẻ mặc quần áo chất liệu thông thoáng, giặt phơi dưới ánh nắng mặt trời. Thường xuyên phơi hong chăn màn, giường chiếu, giữ gìn vệ sinh nhà cửa để côn trùng, ký sinh trùng không còn nơi trú ngụ.
Lưu ý các chậu cây cảnh, bồn nước hay những nơi ẩm ướt trong nhà vì đó có thể là nguồn khởi phát bệnh tật, ruồi muỗi gây bệnh…
Đặc biệt, khâu vệ sinh cá nhân cực kỳ quan trọng ở cả người lớn lẫn trẻ em. Cả gia đình nên tạo thói quen rửa tay bằng nước rửa tay diệt khuẩn trước mỗi bữa ăn, sau khi đi vệ sinh, làm việc hoặc vui chơi. Thời tiết nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, nên phải tắm rửa toàn thân bằng sữa tắm diệt khuẩn và lau khô bằng khăn sạch để tránh vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
Bạn cũng có thể cho trẻ bổ sung thêm vitamin, uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, trái cây để tăng sức đề kháng.
|
Da là cơ quan ngoài cùng bao bọc hầu khắp cơ thể và là hệ thống phòng thủ hữu hiệu nhất của cơ thể. Khi lớp “vỏ bọc” này bị tấn công và tổn thương thì toàn bộ sức khỏe của chúng ta sẽ gặp vấn đề. Theo WHO, mỗi 1 cm2 da cơ thể có thể chứa đến 4,6 triệu vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn Lifebuoy với thành phần diệt khuẩn an toàn, hiệu quả cùng mùi hương dễ chịu là người bạn đồng hành tốt nhất cùng gia đình bạn trong việc phòng ngừa dịch bệnh mùa nắng nóng. |
Thư Nguyên

