Ông Lý Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể, vụ việc xảy ra  khoảng 9h sáng 29/1, tại nhà ông Bàn Tiến H, sinh năm 1965, ở thôn làng Mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc

Thời điểm này, Đặng Tiến Chày (sinh năm 1985, trú tại thôn làng Mới, xã Đại Sơn) sau khi trốn từ viện tâm thần về đã đi tìm người yêu cũ là chị L.T.H. Do không muốn gặp Chày, nên chị H đã chạy vào nhà ông Đặng Tiến H để trốn. Khi đến nhà ông H, Chày không tìm được người yêu cũ nên đã tức giận dùng dao chém ông H và bà Đặng Thị C (vợ ông H), khiến 2 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Chày đã dùng dao tự sát.

Được biết, nhà Chày gần nhà ông H, 2 bên gia đình trước nay hoà thuận không có mâu thuẫn gì.

Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan Công an đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Đến chiều 29/1, bà C đã tỉnh lại, nhưng ông H vẫn đang phải mổ cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên./.

Theo VOV

Khởi tố cô gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố cô gái đầu độc giết cha, tạo hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Để che dấu hành vi đầu độc giết cha, Linh đã mang thi thể nạn nhân giấu sau nhà bằng cách xây một cái hố nhỏ, rồi loan tin cháy nhà để đánh lạc hướng.