Trưa 22/2, CAH Tiên Lãng, Hải Phòng nhận được tin báo, tại đoạn đường thôn Xuân Cát, xã Đại Thắng xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là anh Vũ Văn T. (SN 1983, trú ở thôn Xuân Cát) bị Vũ Văn Tòng (tức Quân - SN 1968, ở cùng thôn) dùng dao đâm chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tòng đến trụ sở Công an xã Đại Thắng đầu thú.

{keywords}
Rượu là nguyên nhân khiến đối tượng Tòng gây án nghiêm trọng

Theo khai nhận của đối tượng tại cơ quan Công an, khoảng 10h cùng ngày, một người dân trong xã bắt được ít cá nên mời anh T. và Tòng đến uống rượu. Do quá chén nên giữa anh T. và Tòng xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Bực tức, Tòng bỏ về nhà lấy 1 con dao bầu giấu trong người rồi quay lại. Đúng lúc này anh T. điều khiển xe máy ra về. Tòng nhặt gạch đuổi ném thì anh T. dừng xe và hai bên tiếp tục cãi chửi nhau.

Đỉnh điểm, Tòng rút dao đâm một nhát trúng vùng ngực, khiến anh T. tử vong.

Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em

Chơi đuổi bắt với con, bố bị đâm chết vì nghi bắt cóc trẻ em

1 vụ án mạng vừa xảy ra tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An sau khi hung thủ lầm tưởng bắt cóc trẻ em, đến gây sự rồi vung dao đâm chết nạn nhân.

Theo ANTĐ