
Các liệt sĩ được quy tập từ các tỉnh Ta Keo, Kan Dal, Kompong Speau, Kompong
Chhnang… thuộc Vương quốc Campuchia và quy tập nội địa trong mùa khô 2011 -
2012.
Tổng số hài cốt được Đội K90 và Đội K93 quy tập lần này là 364 liệt sĩ, trong
đó, nội địa 245 liệt sĩ, Campuchia 119 liệt sĩ; số hài cốt có danh 17, khuyết
danh 347.
![]() |
| Đội K90 và Đội K93 khiêng hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang. |
Đại tá Ngô Minh Chánh, Đội trưởng
đội K90 bày tỏ: “Từ khi thành lập đến nay, đã quy tập và cất bốc được 1.459
bộ hài cốt quân tình nguyện hy sinh trên đất bạn Campuchia, trong số đó chỉ có
100 hài cốt biết danh, còn lại là khuyết danh. Riêng trong đợt cải tán lần này,
đội K90 quy tập, cất bốc được 56 bộ hài cốt”.
Còn Đại tá Phạm Quang Trung, Đội trưởng Đội K93 cho biết, trong quá trình đi tìm
đồng đội trên trong nước cũng như đất bạn Campuchia rất gian nan. Đặc biệt là
khi tìm sâu vào những khu rừng nước bạn hiện vẫn còn sót lại bom, mìn, chất độc
hoá học trong chiến tranh.
Do đó, các lực lượng đã hết sức nghiêm túc, tập trung rà soát bom, mìn trong quá
trình tìm kiếm hài cốt đồng đội.
Hơn 10 năm quy tập và tìm kiếm,
Đội K93 đã cất bốc được tổng số 1.477 hài cốt của các chú, các bác. Đặc biệt,
trong đợt này, đội K93 đã tìm được tổng số 310 bộ hài cốt liệt sĩ trong và ngoài
nước (trong đó nội địa là 242 hài cốt, còn trên đất bạn Campuchia 68 hài cốt).
Bảo Khang – Quốc Huy
