HTML clipboard

- Chiều 29/5, TAND quận Hải Châu, Đà Nẵng đã xét xử và tuyên phạt nhóm côn đồ chém trọng thương 2 chiến sĩ công an với mức án 13 năm 7 tháng tù giam.

 

Các bị cáo bao gồm: Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1987); Phan Phát (SN 1987); Nguyễn Thanh Hậu (SN 1983) - cùng trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ; Trần Văn Huân (SN 1988); Trần Văn Hoàng (SN 1988); Lê Đình Khánh (SN 1986); Dương Văn Lộc (SN 1986) - cùng trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ; Nguyễn Hứa Đăng Vinh (SN 1988), trú phường Hòa Thọ Tây; Ngô Phú Hường (SN 1988), trú quận Cẩm Lệ; Lê Văn An Tuấn (SN 1992), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.

 

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Hải Châu,khoảng 22 giờ ngày 19-4, tại quán bar TV Club trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhóm của Hiếu có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên về nhà lấy hung khí trả thù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Lúc 1h45 phút ngày 20/4/2011, thượng sĩ Nguyễn Văn Nhơn và trung sĩ Dương Minh Trung (thuộc Phòng Cảnh sát chống tội phạm cướp giật và các loại tội phạm khác - Công an TP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã tư đường Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã phát hiện 2 thanh niên (Huân và Vinh) thuộc nhóm của Hiếu chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đuổi theo yêu cầu kiểm tra hành chính, nhưng 2 thanh niên nói trên đã cố chấp bỏ chạy mặc cho cảnh sát bắn súng chỉ thiên cảnh báo.

Khi đến gần ngã tư Hùng Vương – Phan Châu Trinh, 2 đối tượng phối hợp với nhóm bạn của mình bao gồm 10 đối tượng bất ngờ tấn công lại 2 chiến sĩ công an.

Thượng sĩ Nhơn rút súng bắn chỉ thiên và hô “Công an đây” nhưng nhóm thanh niên này vẫn tiếp tục xông vào vây đánh thượng sĩ Nhơn dùng dao đâm 4 nhát vào lưng và nhiều nhát vào tay. Còn trung sĩ Trung bị nhóm côn đồ đánh vào đầu, vào tay, và bị chém 2 nhát vào 2 chân gây trọng thương.

Vừa lúc đó, Vinh nhìn thấy công an xuất hiện nên đã hô đồng bọn bỏ chạy. Riêng Phát, Hoàng, Hậu, Hiếu bị bắt tại chỗ. Các đối tượng còn lại lần lượt ra đầu thú và bị bắt.

Với hành vi côn đồ nói trên, HĐXX đã tuyên phạt 10 bị cáo 13 năm 7 tháng tù giam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Hiếu cầm đầu băng nhóm bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù giam; Phan Phát: 2 năm tù giam; các bị cáo còn lại bị phạt từ 9 tháng đến 18 tháng tù giam. Ngoài ra, 10 bị cáo phải liên đới bồi thường cho thượng sĩ Nhơn và trung sĩ Trung tổng số tiền 17 triệu đồng để chi phí thuốc men.

 

Tuyết Phan