Ngày 12/4, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Lâm Trường (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Bị cáo Trường tại tòa. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cáo trạng, tối ngày 7/3/2021, chị Lê Thị Kim An đến trông nhà để cha mẹ đi TP.HCM khám bệnh. Ở nhà còn có bị cáo Trường (em của chị An). 

Tối hôm đó, chị An ngủ cùng con gái 10 tuổi, còn Trường ra nằm võng trước cửa nhà. Lúc này, gã nảy sinh ý định giết chị ruột để cướp tài sản. 

Khoảng 22h cùng ngày, thấy mọi người xung quanh đã ngủ, Trường cầm thanh sắt đến gõ cửa phòng chị An. 

Chị An mở cửa phòng, khi quay lại giường ngủ thì bị Trường cầm thanh sắt đánh vào đầu. Nạn nhân bị đánh nhiều cái vào đầu, ngã xuống nền gạch. 

Lúc này, Trường sợ mọi người xung quanh phát hiện vụ việc nên đi ra trước nhà đóng cửa lại. Khi quay lại phòng, gã thấy chị gái đang bò vào gầm giường nên bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến bất tỉnh. Sau đó, Trường vào phòng ngủ của cha cắt ổ khóa lấy 100 triệu đồng, 6 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 30 chỉ. 

Lúc này, Trường nghe tiếng động nên quay ra thì phát hiện chị An còn cử động. Gã tiếp tục dùng thanh sắt đánh nạn nhân. 

Trường thay quần áo, lấy tiền, vàng, rồi chạy xe máy rời khỏi hiện trường. Lúc sau, con gái của chị An thức dậy phát hiện vụ việc liền gọi điện cho người thân.

Lê Lâm Trường tại thời điểm bị Công an bắt theo quyết định truy nã

Trường đem 6 chỉ vàng đến nhiều tiệm vàng TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, bán được 152 triệu đồng. Số tiền này Trường dùng mua trang sức và điện thoại di động, tiêu xài.

Ngày 13/4/2021, Trường bị bắt khi đang trốn tại Đà Nẵng. 

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trường tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt với bị cáo Trường là tử hình.

Hoài Thanh