
Hãng nghiên cứu về CNTT Springboard dự đoán doanh thu dịch vụ từ các công nghệ 3G của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ tăng gấp hàng trăm lần, đạt 5,5 tỷ USD vào năm 2012 từ mức 58 triệu USD năm 2007.
Ấn Độ và Nhật Bản sẽ là những thị trường WiMax lớn nhất khu vực, với thị phần lần lượt là 35,7% và 16,9%. Sau đó đến Pakistan và Trung Quốc.
Trong nghiên cứu, Springboard cũng xét đến việc cấp phép WiMAX của mỗi quốc gia và kế hoạch đầu tư vào công nghệ này. “Các hãng viễn thông sẽ nhanh chóng vượt qua những mối quan ngại về việc triển khai WiMAX trong hệ thống băng tần hiện tại của họ”, Springboard nói.
Vị trí dẫn đầu của Ấn Độ đạt được nhờ sự “hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ, các kế hoạch đầu tư tham vọng của các hãng như BSNL và Tata Communications”.
“Chúng tôi nhận ra cơ hội to lớn để triển khai WiMAX tại nhiều thị trường đang nổi trong khu vực”, một nhà phân tích của Springboard nói.
WiMax di động được dự đoán sẽ “chiếm độc quyền thị trường” ở Nhật. Springboard cho rằng một vài năm tới sẽ rất quan trọng cho sự tăng trưởng WiMAX trong khu vực.
Theo ZDnet