Google mới đây vừacông bố thị phần các phiên bản Android của hãng, và kết quả khảo sát của hãng tìm kiếm cho thấy Andoid KitKat hiện vẫn đang là bản Android có thị phần cao nhất hiện nay. Cụ thể, Android 4.4 KitKat hiện có thị phần 38%, tiếp theo đó là Jelly Bean với 29%. KitKat được Google phát hành tháng 11/2013, còn Jelly Bean ra mắt tháng 6/2012.

Dù mất khá nhiều thời gian, phiên bản Android Lollipop hiện cũng đã có mặt trên 1/4 số thiết bị Android trên thị trường. Thị phần chính xác của Lollipop là 25,6%. Google tính thị phần các bản Android bằng cách theo dõi toàn bộ thiết bị truy cập vào chợ ứng dụng Play Store trong thời gian 7 ngày kết thúc hôm 2/11. Tính đến thời điểm khảo sát, Lollipop đã ra đời được tròn một năm. 

Lý do các thiết bị Android rất lâu mới nhận được một bản update hệ điều hành nằm ở quá trình nâng cấp khá "lằng nhằng" của nó. Sau khi bản Android mới được Google tung ra, cả nhà sản xuất smartphone lẫn nhà mạng viễn thông đều phải chạy thử nó, và chạy thử trên từng model. Trong khi đó chúng ta đều biết trên thị trường có vô số kể model smartphone chạy Android đủ mọi kích thước, độ phân giải... Chính điều này cũng làm khó nhà phát triển ứng dụng bởi họ phải điều chỉnh app của mình để phù hợp với rất nhiều phiên bản Android. 

Ở chiều ngược lại, hệ điều hành iOS của Apple không bị phụ thuộc vào nhà mạng viễn thông. Apple kiểm soát toàn bộ, từ việc phát triển, thử nghiệm, cho tới phát hành bản update tới người dùng. Đó là lý do vì sao iOS 9 mới ra mắt hồi tháng 9/2015 đã có mặt trên 66% thiết bị iOS trên thị trường. 

Nói thêm về thống kê thị phần Android mới nhất, phiên bản Android 6.0 Marshmallow mà Google phát hành gần đây hiện mới chỉ có thị phần 0.3%. Android 6.0 ra mắt ngày 5/10 và được cài sẵn trên bộ đôi smartphone Nexus mới nhất của Google: Nexus 5X và Nexus 6P. Google cũng bắt đầu update Marshmallow cho các máy Nexus khác gồm Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7 (bản 2013), Nexus 9 và Nexus Player.