Anh có luật về lưu trữ thông tin cuộc gọi, tin nhắn
ICTnews - Nội dung của các cuộc gọi và tin nhắn sẽ không bị kiểm soát, nghe lén hay ghi lại, Bộ cũng nhấn mạnh rằng, điều luật trên ra đời chỉ nhằm giúp các cơ quan an ninh kiểm soát và ngăn chặn nạn khủng bố và tội phạm.
Nước Anh vừa công bố một điều luật mới về lưu trữ thông tin trong viễn thông, theo đó, các thông tin cuộc gọi từ tất cả các phương tiện liên lạc mặt đất và ĐTDĐ được thực hiện trong lãnh thổ Anh sẽ phải được ghi lại và lưu trữ trong vòng một năm. Căn cứ theo luật mới, dữ liệu về các cuộc gọi sẽ được cung cấp (nếu cần thiết) cho khoảng 652 cá nhân thuộc các tổ chức công cộng như các cơ quan cảnh sát và hội đồng thành phố. Được biết, bộ luật mới nói trên đã được Thư ký Bộ Nội vụ Anh, ông Jacqui Smith ký ban hành vào tháng 7 vừa qua, trong đó có điều khoản yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông phải ghi lại dữ liệu về tất cả các cuộc gọi từ mọi thuê bao trên toàn quốc.
Bộ Nội vụ của nước này cho biết, nội dung của các cuộc gọi và tin nhắn sẽ không bị kiểm soát, nghe lén hay ghi lại, Bộ cũng nhấn mạnh rằng, điều luật trên ra đời chỉ nhằm giúp các cơ quan an ninh kiểm soát và ngăn chặn nạn khủng bố và tội phạm. Trên thực tế, kể từ năm 2004, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông của Anh đã tự nguyện cung cấp thông tin cần thiết về các cuộc gọi và tin nhắn cho các cơ quan công quyền khi được yêu cầu, giờ đây, bộ luật mới yêu cầu các công ty phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong vòng một năm nhằm đối phó với tình hình tội phạm và khủng bố đang ngày càng gia tăng như hiện nay. Theo đài BBC, Bộ trưởng phụ trách về An ninh và Phòng chống Khủng bố Tony McNulty đã tiết lộ rằng, các dữ liệu sau khi được lưu trữ sẽ được cung cấp theo 3 mức độ về thông tin, mức độ đơn giản nhất là cung cấp thông tin vê chủ thuê bao của điện thoại. Ông Mc Nulty cho biết thêm, các nhà chức trách địa phương chỉ được phép truy cập vào dữ liệu khi có lý do hợp pháp và cũng chỉ được sử dụng mức dữ liệu phù hợp với lý do này.
Tuy nhiên, đối với nhiều người dân, lời giải thích như trên là chưa đủ, thậm chí, có nhiều người phê phán bộ luật mới rằng nước Anh đã và đang thiết lập một “Xã hội bị giám sát”. Để xoa dịu những phản đối nói trên, Bộ Nội vụ Anh đã cam kết rằng, kế hoạch lưu trữ nói trên sẽ chỉ được áp dụng sau khi đã được đem ra bàn bạc công khai và các cấp cảnh sát quản lý sẽ phải trình lên Bộ mọi yêu cầu về việc truy cập dữ liệu từ bất kì tổ chức nào. Chỉ sau khi được phê duyệt của Bộ Nội vụ, các cơ quan an ninh mới được phép yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp dữ liệu lưu trữ.
Diệu Quyên
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 08/10/2007