Anh: ĐTDĐ - Vật dễ bị lãng quên
Người ta thường làm mất điện thoại di động theo cách nào? Một bản nghiên cứu diễn ra tại đất nước sương mù sẽ cho chúng ta câu trả lời hết sức bất ngờ.
Cách phổ biến nhất mà một thiết bị điện thoại di động “tử nạn” là bị ngập nước trong toilet. Mỗi một năm tại Anh, gần 900.000 điện thoại di động bị hỏng vì cách này. Các nhà nghiên cứu cũng thống kê giá trị thiệt hại là gần 350 triệu bảng.
Bên cạnh đó, bản nghiên cứu còn chỉ ra rằng người Anh có xu hướng quên các đồ vật của mình ở bất kỳ chỗ nào trong đó có điện thoại di động. Hơn 800.000 chiếc điện thoại vô tình bị bỏ quên trong câu lạc bộ, quán bar, nhà hàng hay những khu vui chơi…. Điều đó có nghĩa là cũng từng đấy số điện thoại di động được tìm thấy ở những nơi công cộng như thế.
Hơn 300.000 người quên điện thoại di động trong taxi và hơn 200.000 từng bỏ rơi “dế” của mình trên xe bus. Bản nghiên cứu còn thống kê gần 100.000 máy bị hỏng vì chủ nhân của chúng cho chúng “tắm” chung với quần áo.
Ông Karen Darby đến từ SimplySwitch.com nói: "Trong tổng số 18 triệu máy điện thoại di động được tiêu thụ mỗi năm ở Anh, gần 4,5 triệu trong số đó bị mất, thất lạc hoặc hỏng. Với những model mà giá của nó khoảng hơn 600 đôla thì một lời khuyên cho những vị chủ nhân là "hãy để mắt đến chúng" nhằm tránh thiệt hại túi tiền. 26% phụ nữ và 28% đàn ông thừa nhận rằng họ rất hay vô tình làm vỡ hoặc mất “dế”. Có 75% dân số Anh hiện sở hữu điện thoại di động và con số này còn có khả năng tăng nữa trong tương lai.
Anh Tuấn
Theo 24h.com.vn