Anh: “Du côn số’ nhắm mục tiêu 20 giáo viên/ngày

Mỗi ngày, hai mươi giáo viên bị học sinh sử dụng điện thoại di động hoặc Internet ‘khủng bố’ bằng cách lan truyền hình ảnh và các dấu hiệu xúc phạm khác.

Theo kết quả một điều tra, các học sinh đã sử dụng điện thoại di động để chộp những lúc giáo viên bất cẩn để đăng trên trang Web. Một giáo viên trong ba tuần đã nhận được 68 cuộc gọi di động có ác tâm từ học sinh cũ, kẻ đã đe doạ hãm hại cô, hãm hại và giết cả mẹ của cô. 

Những người khác phát hiện năng lực của họ bị chửi rủa thậm tệ trên trang Web RateMyTeachers hoặc các trang Web học sinh như Bebo. Các từ xúc phạm bao gồm cả ‘con chó đẻ nghiện rượu’.

Liên hiệp các nhà giáo, tổ chức tiến hành cuộc nghiên cứu này cáo buộc các trường học và cảnh sát vì đã thất bại trong việc có hành động đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng ‘du côn số’.

Giáo viên bị đe doạ hãm hại chỉ báo cáo với nhân viên phụ trách và nói những kẻ gọi điện cho cô “chỉ là trẻ con”. Các nhân viên cảnh sát được biết đã phải nói với cô giáo: “Có một bài học ở đây: Đừng mang điện thoại của cô đến trường”.

Hầu hết 100 giáo viên đã báo tin về các vụ ‘du côn số’ tới một trang Web đặc biệt chỉ trong vòng năm ngày, liên hiệp NASUWT cho biết. Tổ chức này đã trình hồ sơ về các vụ việc tương tự lên Bộ trưởng về Học đường Jim Knight, xác nhận vấn đề đang gây ra “sự lo lắng không thể nói ra”.

Một trong những vụ tồi tệ nhất liên quan đến một giáo viên trường trung học không được nêu tên, người bị quấy rầy với những cú điện thoại đe dạo.

“Một học sinh có số điện thoại di động của tôi và chuyển cho các học sinh khoá trước”, cô giáo viết. “Tôi đã nhận được 68 cuộc gọi ác ý trong 3 tuần đe doạ hãm hại tôi, hãm hại và giết mẹ tôi. Sau khi nhận được 16 cuộc gọi tối hôm thứ Bảy tuần trước, cuối cùng tôi đã chào thua và thay đổi số điện thoại. Cảnh sát bảo tôi rằng họ có thể không đủ khả năng khởi tố những kẻ có liên quan”.

“Tôi vẫn ở trường học suốt mặc dù cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Tôi đang xin để chuyển đi”.

Trong một trường hợp khác, hai học sinh đã đăng những lời đe doạ chết người đối với một giáo viên trên trang Web Bebo. Một trang Bebo khác có đăng một mẩu tin - được đăng ít nhất 6 tháng – nói một giáo viên là “con chó đẻ nghiện rượu”.

Một vụ thứ ba liên quan đến trang Web này là đăng tải các hình ảnh chụp một nữ giáo viên từ điện thoại di động kèm theo ngôn ngữ “đe doạ” và “ghê tởm”. Ở một vụ khác, một sinh viên lập một trang Web mời các học sinh tham gia bầu giáo viên tồi tệ nhất.

Trong khi đó, một giáo viên nữ, người đã đánh dấu một học sinh vì tội ném một chiếc bút đã trở thành chủ đề của một trang Web “Chúng tôi ghét bà X”. Một số bình luận còn ‘ước’ cô giáo chết.

Trong trường hợp khác, các học sinh đã tạo một tài khoản ‘thư điện tử nóng’, đặt tên là 'sodeme' và gửi tin nhắn tới giáo viên bị cho là đồng tính luyến ái, mời ông đến nơi hẹn hò. Các bình luận trên trang Web gây nhiều tranh cãi RateMyTeachers bao gồm “Ông ấy là một giáo viên rất tệ”.

Tổ chức NASUWT cũng lo ngại lãnh đạo các trường cũng đang rà soát những trang Web như vậy và sử dụng thông tin không thích đáng để đánh giá giáo viên.

Trong một lá thư gửi Bộ trưởng Knight, Tổng thư ký liên hiệp các nhà giáo nói các mục đích khuyến khích các nhà điều hành Web tự ra quy định đã không đủ mạnh. Chính phủ nên tư fchối làm việc với các nhà cung cấp không kiểm soát được tình trạng du côn trên mạng và qua các phương tiện không dây.

Hà Lan

Theo Daily Mail