Nếu chỉ nhìn qua, người dùng rất dễ nhầm lẫn Cinema 150 với chiếc di động "đình đám" iPhone mà Apple vừa chính thức giới thiệu phiên bản 3G ngày 9/6/08.
Cinema 150 có màn hình hiển thị LCD 4,3 inch với độ phân giải màn hình 480 x 272 pixel và hỗ trợ đến 262 nghìn màu cho phép người dùng xem ảnh, video trên một màn hình rộng, đẹp.
Máy hỗ trợ cổng kết nối tivi, khả năng đọc các định dạng ảnh MP3, WMA, FLA, APE và xem ảnh các định dạng thông thường.
Cinema 150 cũng hỗ trợ khả năng nghe radio FM và chức năng ghi lại các chương trình phát trên FM. Thêm vào đó, máy tích hợp sẵn khả năng ghi âm , xem sách điện tử và khả năng chơi điện tử.
Máy hỗ trợ đến 5 dạng âm chơi nhạc khác nhau cho sự lựa chọn của người dùng với từng loại nhạc như Jazz, Pop, Rock... Máy hỗ trợ đến 12 ngôn ngữ khác nhau cùng cổng kết nối mini USB. Máy được sản xuất trong 3 phiên bản với các dung lượng lưu trữ 4 GB, 8 GB và 16 GB.
Cinema 150 có kích thước 136 x 76 x 13 mm và trọng lượng 125 g (đã bao gồm pin). Pin máy cho thời lượng nghe nhạc liên tục trong 50 giờ hay xem video trong 10 giờ. Chưa có thông tin cập nhật về giá của sản phẩm này.
Bạn có thể phân biệt được hai hình ảnh dưới đây đâu là iPhone đâu là Cinema 150:
Theo Aving