Chính phủ Ecuador đã quyết định cho phép ông chủ WikiLeaks Julian Assange tị nạn chính trị để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển trong thời điểm ngoại giao Anh và Ecuador đang trở nên căng thẳng.
TIN BÀI KHÁC:
Thế giới 24h: Máy bay siêu thanh Mỹ nổ tung
Siêu đô thị châu Á đối mặt với "bom nổ chậm" thảm họa

"Chính phủ Ecuador trung thành với truyền thống bảo vệ những người tìm kiếm sự bảo vệ tại các cơ quan ngoại giao, và quyết định sẽ cấp quyền tị nạn chính trị cho ông Assange", Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino phát biểu tại một cuộc họp báo.
Ông Patino cho biết chính phủ Ecuador đã đưa ra quyết định sau khi Anh, Thụy Điển và Mỹ từ chối bảo lãnh cho Assange sẽ không bị đưa sang Mỹ, nơi ông chủ WikiLeaks lo sợ bị đối mặt với tội danh tiết lộ các tài liệu mật của nước này.
"Nếu bị dẫn độ về Mỹ, Assange sẽ không được xét xử công bằng...Đây là một quyết định có hiệu lực được luật quốc tế bảo vệ. Nó không có ý nghĩa để phỏng đoán rằng điều này sẽ phá vỡ các mối quan hệ (với Anh)," ông Patino nói thêm.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết London sẽ không cho phép Assange rời Anh một cách an toàn.
Anh tuyên bố có thể tước bỏ quyền ngoại giao của đại sứ quán Ecuador, điều này đồng nghĩa với việc Anh có "bổn phận pháp lý" là dẫn độ ông Julian Assange sang Thụy Điển.
Trước đó, ông chủ WikiLeaks đã tới ẩn náu đại sứ quán Ecuador tại London vào ngày 19 tháng 6 và xin tị nạn chính trị để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển trước những cáo buộc về cưỡng dâm và tấn công tình dục.
Ngoại trưởng Ecuador cho biết hình phạt tù đối với Assange tại Thụy Điển "sẽ mở ra một chuỗi các sự kiện có thể cản trở việc tránh bị dẫn độ sang nước thứ ba của ông."
"Vì vậy, Ecuador cảm thấy đồng tình với lập luận của Assange rằng ông ấy có thể trở thành nạn nhân của sự ngược đãi chính trị vì quyết định bảo vệ tự do ngôn luận và tự do báo chí của mình" ông cho biết.
Quyết định của Bộ Ngoại giao Ecuador được đưa ra giữa thời điểm căng thẳng giữa Anh và Ecuador đang trở nên gay gắt.
Trước đó, giới chức Ecuador tố cáo cảnh sát Anh dọa sẽ xông vào đại sứ quán để bắt ông chủ WikiLeaks đồng thời cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được.
“Nếu như công hàm của Anh được áp dụng, Ecuador sẽ coi đây là hành động không thể chấp nhận được. Đây là hành động không thân thiện, thù địch, đe dọa chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ buộc phải đáp trả”, Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patino nói thêm.
Sầm Hoa (Tổng hợp)