Anh: Không băng thông rộng, rất khó vươn lên

ICTnews - Theo một số thông tin được công bố gần đây, chính quyền Anh dường như đang đứng ngoài cuộc trong khi các công ty viễn thông và dịch vụ mạng thông tin của nước này đang rất nỗ lực tham gia vào công cuộc phát triển dịch vụ băng thông rộng trên toàn quốc.

Theo thông tin từ ông Stephen Timms, người đứng đầu trong chiến dịch cạnh tranh về băng thông rộng của Anh thì đã đến lúc cần xem xét lại vị trí và vai trò của các chính sách từ phía chính phủ Anh đối với sự phát triển của thế hệ băng thông rộng tiếp theo.

Ông Timms cho biết, với mục tiêu thiết lập được một hệ thống siêu đường truyền nhanh và tiện dụng nhất từ trước tới nay, chính quyền nhiều nước châu Âu đã rất chăm chút cho các dự án phát triển băng thông rộng có dung lượng lớn hơn cho người dùng. Trong khi đó, nước Anh dường như đang bị bỏ lại rất xa vì không hề có một động thái nào cho thấy chính phủ sẽ đầu tư vào các dự án như vậy. Ông Timms đã bày tỏ nỗi lo lắng về nguy cơ bị giành mất thị trường nội địa khi không có đủ tiền để nâng cấp hệ thống: “Chúng tôi đang phải đối đầu với một thử thách mới. Nhiều nước trong khu vực hiện đã bắt tay vào việc đầu tư mạnh vào phần cơ sở hạ tầng cho các trạm cáp quang và nhờ đó có khả năng phân phối hệ thống băng thông mới rộng hơn so với băng thông hiện tại của Anh và do đó, nguy cơ bị mất khách là rất cao”.

Một cuộc họp do Tập đoàn Broadband Stakeholder tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp giúp dịch vụ băng thông rộng của Anh phát triển tốt hơn, đã diễn ra. Hầu hết các chuyên gia đều nhận định rằng, rất khó để nước Anh có thể giữ vững vị trí nằm trong số Top các quốc gia băng thông rộng tại châu Âu như hiện nay nếu chính phủ nước này không có bất kì hành động nào thúc đẩy các tiến trình xây dựng. Tuy nhiên, ông Richard Allan, một thành viên của Tập đoàn Broadband Stakeholder đồng thời là Giám đốc phụ trách quan hệ với chính phủ của Cisco tại Anh tin rằng nước Anh sẽ có thể có 40% số người dùng băng thông rộng với tốc độ kết nối cáp quang lên tới 100 Mbps vào năm 2012, nếu chính phủ Anh chịu đầu tư dù chỉ một phần nhỏ ngân sách vào lĩnh vực này.

Tất nhiên, phía chính phủ vẫn đang cân nhắc kết quả mà vụ đầu thư thu thập được bởi đây là một dự án lớn, cần đầu tư tương đối nhiều mà chính quyền Anh hiện đang có chủ trương tiết kiệm.

Diệu Quyên

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 78