Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 1

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 2

Xã Điền Xá cách TP Nam Định khoảng 10km, là làng nghề cây cảnh có tuổi đời gần 10 thế kỷ. Ông tổ nghề cây của nơi đây là Tô Trung Tự, một vị quan thời Lý.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 3

Bất kỳ con đường, ngõ xóm nào tại xã Điền Xá cũng tràn ngập sắc hoa, cây cảnh.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 4

Nơi đây còn nổi tiếng là quê hương của cây sanh Nam Điền, giống sanh đắt đỏ nhất nước.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 5

Tác phẩm sanh Nam Điền mang tên Long Thăng (rồng đang bay) của nhà vườn Văn Thái có tuổi đời 65 năm tuổi, đang được chủ nhân rao bán với giá 12 tỷ đồng. Cây có chiều cao hơn 3m, tán rộng khoảng 6m.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 6

Anh Nguyễn Văn Thái, chủ nhà vườn Văn Thái bên cạnh tác phẩm của mình. 

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 7

Một tác phẩm khác được anh Thái rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 8

2 cây quý được anh Thái trưng bày ngay cổng vườn.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 9

Những cây sanh không chỉ giá trị về kiểu dáng và còn mang đậm dấu ấn thời gian. Theo người dân, để một cây sanh trở nên có giá trị thường mất hàng chục năm, thậm chí cả trăm năm tuổi.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 10

Một tác phẩm sanh Nam Điền cũng được nhà vườn Quế Khanh rao bán tiền tỷ.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 11

Độ già của cây sanh được đánh giá qua bộ rễ và "nước da" của cây.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 12
Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 13

Với giá trị từ 200 đến 500 triệu đồng cho một cặp sanh lọng, 40 cặp sanh của nhà vườn này được ước tính có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 14

Chậu, bể trồng cây cũng được chủ vườn lựa chọn tỉ mỉ, làm bật vẻ đẹp của tác phẩm.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 15

Một cây me dáng đổ được trưng bày tại cửa nhà vườn Bảo Sơn.

Ảnh: Làng siêu cây cảnh ở Nam Định - 16

Ngoài sản phẩm sanh Nam Điền, người dân nơi đây cũng trồng nhiều loại cây khác như La Hán, cây bóng mát và những cây trồng phục vụ công trình.

(Theo VTC News)

Đại gia nào bán cả gia tài chỉ để chơi cây cảnh?

Do quá ham mê cây cảnh mà một số đại gia không ngần ngại bán cả nhà mặt phố, từ bỏ xế hộp đang đi chỉ để sở hữu cây cảnh độc nhất vô nhị.