Anh sẽ nối lại một số quan hệ ngoại giao với Iran bằng cách bổ nhiệm một đại biện lâm thời tới làm việc với đất nước này.

TIN BÀI KHÁC:

{keywords}

Người biểu tình Iran tấn công sứ quán Anh ở Tehran hồi tháng 11/2011. (Ảnh: Getty)

Thông tin trên vừa được Ngoại trưởng Anh William Hague đưa ra. Tuy nhiên, ông nhắc nhở Tổng thống Iran cần có "những hành động cụ thể" đi kèm với ngôn từ "tích cực" hơn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Đáp lại động thái của Anh, Iran cũng sẽ chỉ định một đại diện ngoại giao làm việc với London.

Ngoại trưởng Hague bày tỏ hy vọng quyết định mới sẽ giúp ích "trên con đường hướng tới việc tái mở cửa cả hai sứ quán của chúng tôi".

Anh đóng cửa sứ quán nước này ở Tehran vào tháng 11/2011 sau khi tòa nhà này bị người biểu tình tấn công. Sau đó, Anh yêu cầu đóng cửa sứ quán Iran ở London.

Ngoại trưởng Hague thừa nhận chính phủ mới được bầu của Tổng thống Hassan Rouhani đã "thể hiện mình một cách tích cực hơn nhiều so với các chính phủ gần đây". Tuy nhiên, ông nói rằng Iran vẫn vi phạm 6 nghị quyết của Liên Hợp Quốc vì phát triển vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ thử thách hết mức sự thành thật của chính phủ Iran", người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh.

"Chúng tôi trông chờ những đề nghị nghiêm túc từ Iran nhằm bám sát nguyện vọng mà họ đã tuyên bố để đạt được tiến bộ nhanh chóng về đàm phán", ông Hague nói thêm. "Điều rất quan trọng cho các mối quan hệ của Iran với cộng đồng quốc tế là phải gắn những thay đổi rõ rệt về sự thể hiện và các thông điệp đó với những hành động cụ thể và một cách tiếp cận đàm phán vững chắc".

"Nếu không có sự thay đổi về những chính sách này thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các lệnh cấm vận kiên quyết. Một sự thay đổi lớn trong các chính sách của Anh hoặc của phương Tây đỏi hỏi một sự thay đổi thực sự trong chương trình đó".

Phản ứng trước quyết định trên của chính phủ cầm quyền Anh, người phụ trách đối ngoại của Công đảng Douglas Alexander chỉ trích chính phủ không hành động nhanh hơn để phục hồi quan hệ với Iran, cho rằng chính phủ đã "đánh giá sai" tình hình và có nguy cơ bị "tụt lại phía sau".

"Về Iran, đã đến lúc chính phủ phải bắt kịp các đồng minh Mỹ của chúng ta", ông Alexander thúc giục.

Thanh Hảo (Theo BBC)