Anh: Thất thu 1 tỷ Bảng tiền thuế phần mềm mỗi năm

Hiệp hội Business Software Alliance (BSA) của Anh tuyên bố rằng nếu giảm tỉ lệ phần mềm vi phạm bản quyền đi 37% thì sẽ tạo ra được công việc với thu nhập cao cho 13.220 người, cùng với đó là 1,08 tỷ Bảng tiền thuế và khoản thu nhập 4.46 tỷ Bảng vào tổng thu nhập của nền kinh tế nước Anh.

Cũng theo BSA thì nghiên cứu trên đây được công ty phân tích IDC thực hiện, nhằm làm rõ vai trò của ngành công nghiệp IT đối với nền kinh tế Anh theo các tiêu chí: cung ứng việc làm cho xã hội, đóng góp thuế và doanh thu trong tổng GDP. Bản báo cáo trên đưa ra dự đoán, lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ đạt mức tổng doanh thu 52.1 tỷ Bảng vào năm 2011 với 638 ngàn việc làm và đóng góp 32.5 tỷ Bảng tiền thuế.

Tuy nhiên BSA cũng đề xuất rằng mức dự đoán này có thể bị vượt qua đáng kể nếu các hành động vi phạm bản quyền được quan tâm và ngăn chặn đúng mức.

Julie Strawson, chủ tịch hội đồng BSA nước Anh cho hay: "Các kết luận trên đây được đưa ra sau khi chúng tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu về sự thay đổi cần thiết đối với luật Bản quyền mà chính phủ mới đề xuất. Các nghiên cứu này là rất cần thiết trong việc đánh giá sự phù hợp của luật bản quyền trong giai đoạn mới của thời đại công nghệ thông tin.”

Luật bản quyền mới ở Anh có nhiều điều khoản nới lỏng hơn, trong đó cho phép người dùng có thể chuyển các file nhạc hoặc film ảnh qua lại giữa các thiết bị công nghệ khác nhau, ví dụ có thể nén các file trong đĩa CD thành dạng MP3 phù hợp với các thiết bị chơi nhạc cầm tay.

Một nghiên cứu khác của IDC từng được BSA công bố vào tháng 5 năm 2007 đã ước tính rằng trong năm 2006, có khoảng 27% các phần mềm máy tính sử dụng tại Anh là không có bản quyền.

Con số này dường như không giảm trong khoảng 3 năm trở lại đây, bất chấp những nỗ lực của BSA và các tổ chức bảo vệ bản quyền khác trong việc cảnh báo các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác về nguy cơ cũng như tác hại trong việc sử dụng phần mềm không có bản quyền.

Các tính toán trên đây của BSA cũng bị hoài nghi bởi một số không nhỏ khi mà họ cho rằng nếu giảm thiểu việc xâm phạm bản quyền phần mềm, sẽ có rất nhiều người dùng PC không sử dụng các phần mềm không thực sự cần thiết đối với họ bởi vì họ không muốn trả tiền cho chúng. Hơn nữa, một số các phiên bản miễn phí hay thử nghiệm cũng được cung cấp qua Internet cho người dùng download tự do.

Mục đích chính của BSA trong việc công bố nghiên cứu trên đây chính là để khuyến cáo chính phủ cải thiện việc tuyên truyền và giáo dục cũng như cảnh báo dân chúng về việc xâm phạm bản quyền phần mềm, mà trong đó quan trọng nhất là thắt chặt các chế tài chống xâm phạm bản quyền của phần mềm.

BSA cũng đề nghị chính phủ Anh hãy nêu gương bằng việc yêu cầu các cơ quan thuộc khu vực nhà nước chỉ được sử dụng các phần mềm hợp pháp trong các hoạt động của mình.

Một khuyến cáo nữa cũng được đưa ra là các cơ quan công cộng nên sử dụng các phần mềm mã mở với các tiêu chuẩn đã được thông qua. Phương án này có vẻ như sẽ tiết kiệm chi phí và giúp ngăn chặn việc dữ liệu chung bị khép kín trong một hệ thống hay cơ quan nào đó.

Theo VTV/Vnunet