Đây là hợp đồng giữa Cơ quan Đường biên của Anh (UK Border Agency) và Công ty quốc phòng Raytheon của Mỹ được ký kết hồi tháng 11/2007. Hệ thống đầy tham vọng này sẽ cho phép các cơ quan chức năng thu thập và phân tích dữ liệu về tất cả những người vào và ra khỏi biên giới nước Anh bằng đường thủy, đường không và đường sắt; kiểm tra và đối chiếu các thông tin dựa trên hệ thống dữ liệu của chính phủ trước khi những người này xuất hành. Vì thế, nó cho phép đưa ra quyết định từ chối nhập cảnh vào Anh trước khi hành khách rời nước chủ quản.

Vấn đề thách thức hiện nay là việc thu thập dữ liệu cá nhân hành khách của các hãng hàng không dễ hơn bởi nhiều hành khách đặt vé trước qua mạng internet. Trong khi đó, việc kết nối để thu thập thông tin với các hãng vận tải đường thủy và đường sắt cũng rất khó vì có khoảng 60 đến 70% hành khách đường thủy không đặt vé trước. Ngoài ra, việc bảo đảm an toàn thông tin trước sự tấn công của các tin tặc ngoài nước cũng như những lầm lẫn trong quá trình sử dụng cũng là một khó khăn trước mắt đối với hệ thống này.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 69 ra ngày 8/8/2008