Vượt qua nghịch cảnh và vươn lên vị trí thống trị trong phạm vi hoạt động của mình, là nỗ lực không bao giờ ngưng nghỉ của HTC. Năm ngoái, dòng sản phẩm chính của hãng là HTC One M8 đã được nhiều người công nhận là chiếc điện thoại có thiết kế đẹp nhất 2014. Thế nhưng, về một phương diện nào đó, smartphone này không tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Cụ thể là quyết định gắn liền với những sản phẩm có camera chính “ultramegapixel” chẳng tạo nên vị thế lớn cho HTC so với các đối thủ cạnh tranh.

Để thực sự tạo ra sự khác biệt, tại MWC năm nay, HTC đã mang đến một dòng sản phẩm chủ đạo: HTC One M9 với một số cập nhật như camera 20 megapixel mới và thiết kế sang trọng hơn. Ngoài ra còn điều gì đáng bàn đến ở siêu phẩm mới nhất của hãng điện thoại Đài Loan này, hãy cùng xem bài phân tích dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Thiết kế

HTC từng tuyên bố, chiếc M9 sẽ có thiết kế sang trọng và đẳng cấp hơn bao giờ hết. Ở một chừng mực nào đó, chúng tôi đồng tình với tuyên bố này. Tuy nhiên, xét cho cùng, chỉ có một số thay đổi nhỏ về thiết kế là khác biệt so với chiếc M8 của năm ngoái. Những điểm quan trọng nhất của chiếc điện thoại này gần như không thay đổi. Trong thời đại của những chiếc điện thoại có màn hình siêu lớn, HTC vẫn giữ cho sản phẩm của mình có thiết kế vừa tay, dễ thao tác.

Điểm nhấn của HTC so với các sản phẩm khác trên thị trường đó là thiết kế dạng “dual finish”, một chiếc điện thoại có phần thân bằng kim loại từ đầu đến cuối với một lớp anot oxia hóa để thêm điểm nhấn. HTC One M9 vẫn giữ nguyên được sự tinh tế và sang trọng này. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, thiết kế mới đã rời bỏ nguyên mẫu “kim loại nguyên khối” của người tiền nhiệm. Hai bên cạnh viền của chiếc điện thoại làm từ một loại vật liệu khác, điều này khiến cho chiếc điện thoại mất đi cảm giác trơn mượt và đồng bộ. Bù lại, việc sử dụng một kim loại khác trong phần khung khiến sản phẩm có cảm giác chắc tay hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn và không dễ trơn trượt như người tiền nhiệm.

Mặt trước vẫn được thiết kế hệ thống lỗ loa BoomSound bao quanh. Có thể, đây chính là ý đồ của công ty Đài Loan này nhằm tạo nên biểu tượng về một chiếc điện thoại vỏ nhôm độc đáo, giúp người dùng nhận ra tên tuổi sản phẩm ở bất cứ đâu trên thế giới, giống như những gì Porsche và Volkswagen đã làm với những chiếc xe của mình.

Một thay đổi nhỏ khác là nút nguồn được thiết kế thấp, nằm dưới hai nút điều chỉnh âm lượng. Thay đổi này có thể là một điểm bất tiện vì người dùng dễ bấm nhầm vào nút chỉnh ẩm lượng khi muốn khởi động máy.

Ông Claude Zellweger, trưởng nhóm thiết kế HTC cho biết, để cho ra đời một chiếc HTC M9, sản phẩm này phải trải qua hơn 70 bước, hơn 300 phút sản xuất và được hoàn thiện theo quy trình hoàn thiện của đá quý nhằm tạo nên cảm giác mượt mà. Sản phẩm còn được phủ lớp chống xước và đánh bóng qua bàn tay của những người thợ thủ công lành nghề.

Màn hình

Phóng viên trên trang The Verge đã phải thú nhận rằng, rất khó để phân biệt giữa chiếc M8 và M9. Vẫn là màn hình LCD độ phân giải 1080p, kích thước 5 inch. Mặc dù với một màn hình 5 inch thì độ phân giải như vậy là đủ, tuy nhiên trong thời điểm các hãng di động đang đua nhau tung ra những sản phẩm có độ phân giải QHD, liệu bước đi của HTC có phải là ngược với xu thế?

Giao diện

HTC cho ra đời một sản phẩm chủ đạo mới đồng nghĩa với với việc một giao diện Sense mới sẽ được cập nhất. Trong trường hợp này, chúng ta đang được trải nghiệm giao diện người dùng HTC Sense 7.0 – một phần mềm huyền thoại của HTC. Sense 7 đã được cải tiến để đem đến cho người sử dụng khả năng tùy chỉnh giao diện sản phẩm. Thành thật mà nói, sự thay đổi trên giao diện khá là tinh tế, ví dụ như widget đồng hồ và thời tiết được trình bày với font chữ nghiêng tương đối rõ ràng. Những ngôn ngữ hiện đại chúng ta đã trải nghiệm ở sản phẩm trước đều xuất hiện trên siêu phẩm lần này.

Chiếc điện thoại này còn bổ sung chức năng đưa ra đề xuất dựa trên bối cảnh. Ví dụ như các đề xuất về nhà hàng sẽ xuất hiện trên homescreen. Các phóng viên trên trang Phonearena cho biết, vì mới được dùng thử một thời gian ngắn nên họ không nhận thấy những tiện ích quá lớn của tính năng này. HTC cũng thêm một widget mới trên trang chủ với tên gọi Smart Launcher. Widget này bao gồm các ứng dụng có thể thay đổi một cách linh hoạt dựa trên các ứng dụng bạn thường sử dụng.

Điểm ấn tượng nhất của Sense 7 là khả năng cá nhân hóa. HTC đã đem đến cho người sử dụng khả năng điều chỉnh giao diện. Người dùng có thể thay đổi theme của Sense, hình ảnh icon, sắp xếp lại các nút trên menu chuẩn của Android. Không có gì ngạc nhiên, Sense 7 chạy trên hệ điều hành Android 5.0 Lollipop. Mặc dù giao diện này cho phép sử dụng chế độ dành cho trẻ em (Kid Mode) nhưng lại không cho phép bổ sung thêm tài khoản sử dụng. Quả là một thiếu sót!

Phần cứng

HTC One M9 được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 810 mới nhất, đây là một loại chip tám nhân, 64 bit, bốn nhân Cortex-A57 có tốc độ xung nhịp 2.0GHz, và bốn nhân Cortex-A53 có tốc độ 1.5GHz. Chip đồ họa Adreno 430 và RAM 3GB.

HTC sẽ chỉ tung ra duy nhất một model 32GB. Điều này có thể thay đổi nhưng trong tương lai gần, đây là phiên bản duy nhất bạn có khả năng sở hữu. Bù lại, thiết bị này được trang bị khe cắm thẻ nhớ SD vì vậy bạn không cần lo lắng quá.

Sản phẩm này sẽ đi kèm với một pin không thể tháo rời 2.840 mAh.

Camera

Camera UltraPixel 4MP được di chuyển từ phía sau ra phía trước, thay vào đó, mặt sau được trang bị camera cảm ứng 20 megapixel thiết kế lồi trên lưng máy. Phần ống kính sử dụng kính sapphire, cảm ứng BSI, khẩu độ f/2.2, cụm đèn flash LED kép và có khả năng quay phim 4K.

Phóng viên trang The Verge đã có một tuần sử dụng thử nghiệm sản phẩm này trước ngày ra mắt, anh cho biết mình bị bất ngờ bởi khả năng chụp ảnh nhanh của sản phẩm. Ở chế độ chụp tự động, các bức ảnh gần như được chụp ngay tức thì. Nếu bật chế độ HDR, máy sẽ mất chút thời gian xử lý nhưng bù lại các bức ảnh dù chụp trong điều kiện sáng hay tối đều có chất lượng ổn hơn. Tuy nhiên, HTC One M9 không có khả năng cân bằng quang, cảm biến ảnh cũng có kích cỡ hơi kỳ quặc. Tỉ lệ ảnh được đặt thông thường là 10:7 và không có tỉ lệ 4:3.

Các phóng viên trang Phonearena đã thử sử dụng camera HTC M9 để chụp lại ảnh trong nhà, ngoài trời, ảnh khổ rộng và ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Nhìn chung HTC đã khắc phục được lỗi về chi tiết ảnh. Các bức ảnh được chụp ngoài trời có hình ảnh sắc nét, chi tiết rõ ràng và bạn còn có thể cắt một phần nhỏ của ảnh mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng. Tuy nhiên, trong điều kiện thiếu sáng, kết quả thu được khá tệ. Tone màu bị nhạt hơn và thậm chí một số ảnh còn xuất hiện viền màu.

Bù lại, HTC đã đưa ra một công cụ sửa ảnh trực tiếp ngay trên những bức ảnh chụp bằng camera điện thoại. Phần mềm phân tích bức ảnh một cách thông minh sau đó chọn ra những theme có màu sắc phù hợp để điều chỉnh ảnh.

Đánh giá chung

Nhìn chung HTC One M9 đã giữ lại được những điểm mạnh của người tiền nhiệm như thiết kế, hệ thống loa BoomSound và cố gắng khắc phục các điểm yếu như camera sau, tuy nhiên kết quả thu được khá thất vọng.

Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên đánh giá cao nỗ lực của HTC với những cố gắng cải tiến giao diện Sense 6 thành Sense 7 hay các ứng dụng chọn theme cho ảnh trực tiếp.

Sản phẩm này dự kiến sẽ được tung ra thị trường trong tháng 3/2015.