9317012806_c71d2e95db.jpg
Lượng sử dụng từ "selfie" đã tăng 17.000% trong vòng 12 tháng qua

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Từ điển Oxford cho biết lượng sử dụng từ này đã tăng 17.000% trong vòng 12 tháng qua.

Selfie (Tự sướng) được định nghĩa là “một bức hình ai đó tự chụp chính mình, đặc biệt bằng cách sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) hoặc webcam và đăng trên một trang mạng xã hội”.

Trong năm 2013, từ này đã “tiến hóa” từ một từ được dùng phổ biến trên mạng xã hội thành một từ chính thức dùng để mô tả một bức ảnh tự chụp.

Judy Pearsall, Tổng biên tập Từ điển Oxford, cho biết mỗi tháng chương trình nghiên cứu ngôn ngữ của họ tìm kiếm khoảng 150 triệu từ tiếng Anh đang được sử dụng.

“Chúng ta có thể nhận thấy một xu hướng dùng từ selfie khiến từ này trở thành một hiện tượng trong năm 2013 và điều đó khiến chúng tôi lựa chọn selfie là từ của năm”, bà Pearsall nói.

Kết quả nghiên cứu của Từ điển Oxford cho thấy tần suất sử dụng từ selfie bằng tiếng Anh đã tăng 17.000% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Selfie xuất hiện lần đầu tiên trên một bài viết đăng tải trên một diễn đàn của Australia vào tháng 9/2002.

Pearsall cho biết: “Các trang mạng xã hội đã giúp từ này trở nên phổ biến. Ban đầu những bức ảnh tự sướng xuất hiện trên trang chia sẻ ảnh Flickr vào năm 2004 nhưng phải đến năm 2012, từ selfie mới được dùng phổ biến trên các nguồn truyền thông đại chúng chính thống.

Trong số các “ứng cử viên” cho vị trí “từ của năm” còn có từ twerk. Twerk được Từ điển Oxford định nghĩa là “Một động tác nhảy nhạc pop một cách khiêu khích có thể bao gồm cả việc cử động hông và giữ ở tư thế ngồi xổm thấp”.

Hồi tháng Tám vừa qua, ngôi sao ca nhạc người Mỹ Miley Cyrus đã bị chỉ trích dữ dội vì thể hiện động tác này trong buổi lễ trao giải âm nhạc MTV.

“Từ Twerk có vẻ đã nổi lên ở New York từ đầu những năm 1990. Với màn biểu diễn của Miley Cyrus vừa qua, từ này đã được sử dụng với tần suất tăng vọt trên các phương tiện truyền thông”, Từ điển Oxford cho biết.

Theo Infonet