- Trước khi chính thức ngừng viện trợ cho Việt Nam vào năm 2016, Anh dành cho Việt Nam 70 triệu bảng viện trợ (gần 2.400 tỷ đồng) không hoàn lại cho tới năm 2015. Hôm nay (26/5), Quốc vụ khanh Bộ Phát triển quốc tế Anh Alan Duncan và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc đã ký văn bản điều chỉnh thỏa thuận quan hệ đối tác phát triển giữa hai Chính phủ.

Theo văn bản này, mục đích của khoản viện trợ là giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ, tăng trưởng một cách mạnh mẽ và mọi người đều được hưởng lợi, với khối tư nhân đóng vai trò chủ đạo; tăng cường các nỗ lực chống tham nhũng và thúc đẩy trách nhiệm giải trình.

Việc ký kết này diễn ra vài tháng sau khi hai Chính phủ tuyên bố nâng tầm quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược vào tháng 9/2010.

Quốc vụ khanh Alan Duncan và Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc tại lễ ký. Ảnh: Trường Sơn

Anh cũng sẽ thay Thụy Điển trở thành nhà tài trợ điều phối trong lĩnh vực chống tham nhũng, đóng vai trò điều phối các đối tác phát triển để cùng hợp tác và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam.

Với vai trò mới này, ông Duncan cho biết Anh quan tâm đến việc khuyến khích tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong mối quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. "Sẽ có những cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn và mang tính xây dựng về những thách thức mà Việt Nam phải đối mặt trong chống tham nhũng, chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm về quản lý tài chính", ông Duncan nói.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng nhận định: "Cơ chế viện trợ của Anh cho Việt Nam rất đơn giản, minh bạch, rõ ràng và hài hòa, nhờ đó việc sử dụng viện trợ của Anh tại Việt Nam thời gian qua có hiệu quả. Đó cũng là biện pháp chống tham nhũng. Càng đẻ ra nhiều thủ tục phiền hà thì các quan chức càng dễ lợi dụng để nhũng nhiễu".

Cho đến năm 2011, Anh đã viện trợ không hoàn lại song phương cho Việt Nam 380 triệu bảng. Từ năm 2006 tới nay, Anh đã hỗ trợ Việt Nam 19 triệu bảng cho việc xóa nợ thông qua Sáng kiến xóa nợ đa phương, nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực cứu trợ nhân đạo.

Viện trợ của Anh dành cho Việt Nam sẽ kết thúc vào năm 2016, cho tới thời điểm đó, Vương quốc Anh sẽ tiếp tục giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ trong giáo dục tiểu học, vệ sinh môi trường và phòng chống HIV/AIDS. Anh dự kiến tập trung các vấn đề đang nổi lên như biến đổi khí hậu, quản trị, thương mại và đầu tư.

Chung Hoàng