Công việc của những nhân viên IT tại các đơn vị như bệnh viện, cơ quan chính phủ, trường học, tổ chức tài chính, các hệ thống bán lẻ… là rất lớn. Họ phải quản lý hàng ngàn máy tính. Riêng việc cài đặt ứng dụng, cập nhật thông tin cho từng máy cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu sử dụng các máy chủ vật lý truyền thống, không chỉ tốn thời gian cài đặt mà việc mất mát dữ liệu cũng dễ dàng xảy ra nếu máy tính gặp sự cố hoặc mất máy. Vì vậy, theo ông Eric Kang, Giám đốc giải pháp của Dell khu vực Nam Á, giải pháp ảo hóa máy trạm sẽ giúp các đơn vị tiết kiệm 60% thời gian, chi phí, đồng thời bảo mật dữ liệu được tốt hơn.

Trao đổi với ICTnews, ông Võ Đỗ Thắng – Giám đốc trung tâm đào quản trị và an ninh mạng Athena - cũng đánh giá cao vai trò bảo mật thông tin của các giải pháp ảo hóa dữ liệu hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ: “Với việc kết nối ngày càng rộng, việc lây lan virus cũng ảnh hưởng trên phạm vi rộng hơn so với trước đây. Chỉ cần một máy tính bị nhiễm, có thể làm mã hóa toàn bộ dữ liệu trên data. Do đó, doanh nghiệp cũng như người lao động cũng cần phải có các phương pháp phòng chống tấn công mạng, đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu”.

Nói trong buổi hội thảo “Tối ưu hiệu suất đầu tư doanh nghiệp thông qua sức mạnh ảo hóa máy trạm” do Lạc Việt kết hợp cùng Dell và VMWare tổ chức hôm 17/12/2015, ông Eric Kang cho biết hiện nay 70% nhu cầu cần ảo hóa doanh nghiệp đến từ 5 nhóm doanh nghiệp bao gồm: bệnh viện, cơ quan chính phủ, trường học, tổ chức tài chính, các hệ thống bán lẻ. Ông Eric Kang cũng cho rằng, hiện nay có khoảng 44% nhân viên tại các doanh nghiệp có độ tuổi dưới 25 tuổi, 45% là từ độ tuổi từ 25-50 tuổi. Đây là độ tuổi trẻ với thói quen di chuyển nhiều, sử dụng internet mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, nhu cầu thiết lập một hệ thống máy ảo giúp người dùng có thể truy cập mọi lúc mọi nơi đang trở thành xu hướng chung trên thế giới.

Theo ước tính của IDC về chỉ số kinh tế trung tâm dữ liệu (Datacenter Economies Index) thì doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể tiết kiệm gần 93 tỷ USD trong khoảng thời gian năm 2014-2020 nhờ ảo hóa lưu trữ, phần cứng mạng và bằng cách quản lý CNTT bằng phần mềm.

Bà Nguyễn Ngọc Phương Mai – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lạc Việt cho hay: “Ví dụ như với tài khoản của Facebook, người dùng có thể truy cập vào tài khoản của mình mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị. Cũng như vậy, việc ảo hóa máy trạm sẽ giúp nhân viên, người lao động tiếp tục làm việc ở bất kỳ nơi đâu, tối ưu hóa năng suất làm việc của nhân viên. Quan trọng là ảo hóa doanh nghiệp còn giúp bảo mật tốt hơn vì dữ liệu vẫn an toàn trên data center mà không lo bị mất dữ liệu nếu mất máy”.

Đại diện VMware cho biết doanh nghiệp Việt Nam đang dẫn đầu việc ứng dụng công nghệ đột phá trong khối ASEAN với kỳ vọng 91% số doanh nghiệp sẽ ảo hóa ít nhất 30% hạ tầng trong vòng 2 năm tới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn khi triển khai ảo hóa hạ tầng. Theo nghiên cứu của VMware thì có tới 56% doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, 19% thiếu tính nhạy bén để thay đổi kịp với bước tiến công nghệ, 14% doanh nghiệp thiếu thông tin.