Facebook đang gặp khó khăn khi bị bủa vây bởi những scandal liên quan đến tin giả, thiên vị chính trị và định kiến giới tính. Liên minh Châu Âu đã cân nhắc những biện pháp pháp lý để khuyến khích đưa ra một phản ứng thống nhất đối với những bài đăng như vậy, còn Đức thì ủng hộ việc phạt những mạng xã hội cố tính phớt lờ các bài đăng mang tính thù hận. Tương tự như vậy, ngày hôm qua (8/5), tòa án Áo đã đưa ra một quy định yêu cầu Facebook phải xóa các bài đăng mang tính thù địch viết về lãnh đạo Đảng Xanh của quốc gia này và không chỉ trong nước Áo.

Đơn kiện do đảng chính trị Áo nộp lên hồi tháng 12 liên quan đến các bài đăng được viết bởi một tài khoản giả mạo đã gọi Chủ tịch đảng Xanh Eva Glawischnig là "kẻ phản bội thối nát" và "một kẻ tham nhũng". Đảng Xanh cho rằng Facebook đã không loại bỏ các bài đăng sau khi có một số yêu cầu gỡ bỏ. Tòa án phúc thẩm lưu ý rằng sẽ rất khó để tìm các bài đăng tương tự, nhưng Facebook phải loại bỏ các bài viết được đề cập cũng như bất kỳ lời bình luận nào. Tòa án cũng nêu rõ rằng Facebook cần xóa các bài viết này trên toàn cầu, chứ không chỉ là ngăn chặn chúng đối với người dùng Áo.

Đảng Xanh đang thúc đẩy vụ kiện để có được một phán quyết thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong một toà án cấp cao hơn và yêu cầu Facebook cũng phải xóa các bài viết tương tự như vậy (chứ không chỉ giống hệt như vậy), xác định chủ sở hữu của tài khoản giả mạo và bồi thường thiệt hại để khuyến khích các nạn nhân khác của các bài đăng mang tính thù hận như vậy tìm kiếm sự bồi thường. "Facebook phải thừa nhận rằng nó chính là một nền tảng cho sự thù địch lớn nhất thế giới và công ty đang chẳng làm gì để chống lại điều này", nghị sĩ đảng Xanh Green, bà Dieter Brosz cho biết.