![]() |
| Nghiên cứu cho thấy trong những năm tới, mỗi người sẽ có tới 5 thiết bị kết nối |
Xu hướng “Internet of Things”
Mới đây, trên trang thông tin chính thống CTV News của Canada, Cơ quan quản lý kho số Canada (Canadian Numbering Administration – CNA) cho biết dự kiến trong khoảng 30 năm nữa, Canada sẽ cạn kiệt số điện thoại. CTV News bình luận thêm rằng khoảng thời gian 30 năm có thể được xem là “còn lâu mới đến”. Tuy nhiên, Giám đốc CNA, ông Glenn Pilley, nói rằng áp lực cạn kiệt kho số ngày càng căng thẳng hơn do các ứng dụng smartphone và nhiều ứng dụng điện tử khác “bỗng nhiên cũng cần phải có một số thuê bao”, khiến khung thời gian 30 năm trở nên ngắn hơn. Giám đốc cơ quan quản lý kho số Canada đã đưa ra ví dụ là ứng dụng Dell VoiP Windows Phone đang được sử dụng tại Canada. Ứng dụng này giúp người dùng tiết kiệm được hoá đơn điện thoại di động, bằng cách thực hiện các cuộc gọi miễn phí qua WiFi, nhưng ứng dụng này vẫn cần phải có một số điện thoại kèm theo.
Theo Giám đốc CNA, ông Glenn Pilley, có xấp xỉ 60 triệu số điện thoại, cả không dây và cố định, đang được sử dụng tại Canada hiện nay. Trung bình trong 4 năm qua, cứ mỗi năm lại có thêm khoảng 1,5 triệu thuê bao mới.
Không chỉ riêng Canada, mà trên thế giới hiện nay ngày càng có nhiều sản phẩm, thiết bị kết nối cần số thuê bao, như máy fax, USB 3G, máy tính bảng, điện thoại… cũng sẽ được kết nối để người dùng điều khiển qua SIM di động. Đây chính là xu thế mọi thiết bị đều được kết nối Internet (Internet of Things). Một nghiên cứu lớn của hãng Cisco đã chỉ ra rằng trong những năm tới, một người sẽ có tới 5 thiết bị kết nối. Như vậy, số thuê bao điện thoại sẽ không chỉ hạn chế trong những người dùng điện thoại di động, mà còn mở rộng ra những thiết bị khác. Và các quốc gia sẽ đứng trước việc phát triển kho số, sao cho đáp ứng đủ nhu cầu của các thiết bị điện tử, đặc biệt trước xu hướng mọi thiết bị từ điện thoại, máy tính bảng đến TV, tủ lạnh… đều được kết nối Internet như hiện nay.
Nhiều quốc gia lựa chọn kéo dài đầu số
Về vấn đề này, Cơ quan Thông tin và Truyền thông Úc (Australian Communications and Media Authority - ACMA) cũng cho biết trong những năm gần đây, hệ thống thiết bị sử dụng số thuê bao gia tăng mạnh tại Australia. ACMA là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý phát thanh truyền hình, mạng Internet, thông tin vô tuyến và viễn thông của Australia. Chris Chapman, Chủ tịch ACMA, nói rằng quan điểm của Australia đối với số điện thoại là cách quản lý số phải linh động và sẵn sàng áp dụng công nghệ mới. “Trong thế giới kết nối, các dịch vụ thoại sẽ chỉ là “ứng dụng”, bên cạnh những ứng dụng thông tin và truyền thông khác”, Chủ tịch ACMA nói. “Những ứng dụng này sẽ được sử dụng vào thời điểm, địa điểm và theo cách chúng cần – cách quản lý số thuê bao phải đáp ứng được xu thế này”.
Trên thế giới, thông thường các quốc gia tiến hành hai cách sau để tăng dung lượng kho số thuê bao di động. Thứ nhất là tăng độ dài số thuê bao di động hay độ dài mã mạng đang sử dụng. Ưu điểm của cách này là không có nhiều mã di động, tuy nhiên các thuê bao di động hiện tại sẽ phải thay đổi số điện thoại.
Cách thứ hai là cấp thêm mã mạng mới. Với cách làm này, các thuê bao hiện tại sẽ không phải thay đổi số điện thoại, song lại có nhiều mã mạng và tất cả các số điện thoại mới sẽ phải mang mã mạng mới.
Hầu hết các nước đã phải thay đổi quy hoạch số, và tiến hành kéo dài đầu số thuê bao. Ngoài ra, quy mô dân số đất nước cũng tác động đến độ dài số điện thoại. Đơn cử như một quốc gia đông dân là Trung Quốc, từ năm 2002 đã phải tăng số thuê bao điện thoại từ 7 lên 8 số, rồi 10 và hiện nay là 11 số. Ấn Độ vừa mới ban hành quy định tăng lên 11 số sau khi điều chỉnh từ 9 số lên 10 vào năm 2003. Malaysia cũng đã quyết định tăng đầu số vào cuối năm 2010 từ 10 lên 11 số sau khi điều chỉnh lên 10 số vào năm 2003.
Tổng hợp
Nội dung đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 135 ra ngày 09/11/2012
