![]() |
Cuộc chiến giữa Apple và chính phủ Mỹ xung quanh câu chuyện về chiếc iPhone 5c của kẻ khủng bố Syed Rizwan Faroook tại San Bernardino lại tiếp tục “leo thang căng thẳng” sau khi Bộ Tư pháp đưa ra thêm một động thái buộc Apple chấp hành yêu cầu của FBI, phá vỡ phần passcode bảo vệ của chiếc điện thoại. Chỉ một ngày sau, gã khổng lồ công nghệ Cupertino phản pháo lại rằng sau khi chính phủ sở hữu chiếc điện thoại này, passcode Apple ID đã bị thay đổi và khiến iCloud ngừng tự động cập nhật.
Trong một buổi hội nghị diễn ra vào hôm nay, một giám đốc cấp cao của Apple trả lời với các phóng viên rằng nếu chiếc iPhone đã được sao lưu trên iCloud, Apple sẽ trao thông tin mà mình nhận được từ thiết bị này cho chính phủ.
Trong khi hội thảo với các cơ quan có thẩm quyền, Apple đã đưa ra gợi ý cách lấy được thông tin mà FBI muốn trên chiếc điện thoại. Một trong số những cách đó là cắm điện thoại vào và cho phép nó kết nối với một mạng Wi-Fi máy đã biết (có thể tại nhà hoặc tại cơ quan của tên Farook) để kích hoạt chế độ tự động sao lưu.
Khi chính phủ cho biết cách này không hiệu quả thì hai bên đã phát hiện ra là passcode Apple ID của chiếc điện thoại này đã bị thay đổi. Sau vụ xả súng, một nhân viên tại hạt San Bernardino đãy thay đổi passcode Apple ID bằng hình thức trực tuyến, vì vậy cơ hội xem bản tự động sao lưu trên iCloud là không còn khả thi.
Chính phủ cho biết các bản sao lưu đã bị ngừng từ giữa tháng 10. Không rõ Farook đã tắt chức năng này hay chiếc điện thoại không thể tự động cập nhật bởi nó không được cắm sạc trong khu vực có mạng Wi-Fi mà máy đã biết. Cảnh sát không nhận được bản cập nhật trước đó của chiếc điện thoại này.
Vị giám đốc cấp cao của Apple cho rằng họ đã và sẽ tuân thủ theo những yêu cầu hợp pháp để cung cấp dữ liệu và thông tin mà công ty này sở hữu. Trong trường hợp này, chính phủ đang yêu cầu Apple không những xây dựng một phần mềm mới mà còn phá vỡ tính bảo mật của các thiết bị của hãng. Thế nên, nếu phương án về bản cập nhật này có thể áp dụng được, và Apple có những dữ liệu đó, thì công ty đã có thể trao nó cho chính phủ để phục vụ công tác điều tra.
Thay vào đó, Hoa Kỳ lại đòi làm tê liệt một bản build của hệ điều hành iOS để phá được lớp bảo vệ an ninh của một chiếc di động mà nếu làm như thế Apple sẽ phá hỏng sự an toàn và riêng tư của người dùng.
