Nếu thông tin mới đây trên trang blog Macotakara của Nhật Bản là chính xác, Apple đang có ý địnhloại bỏjack cắm tai nghe 3.5 trên iPhone 7 ra mắt vào năm sau. Apple sẽ bán kèm máy với tai nghe EarPod kết nối qua cổng Lightning - cổng sạc nổi tiếng trên iPhone từ trước tới nay.
Vì những lý do của riêng mình, Apple bị ám ảnh phải làm sao để chiếc iPhone của họ sau hai năm phải mỏng hơn, trong khi pin vẫn phải đảm bảo và máy vẫn phải có bộ khung chắc chắn. Mục đích của việc loại bỏ jack cắm tai nghe truyền thống là để làm iPhone mỏng thêm nữa. Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta có hàng tá lý do để giữ lại jack cắm này, trong khi dường như không ai có nhu cầu về một chiếc iPhone mỏng hơn so với thế hệ iPhone hiện tại.
![]() |
Nếu Apple quyết định "ép" người dùng sử dụng cổng Lightning để kết nối tai nghe, đây sẽ là một sự thay đổi khiến nhiều người cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, Apple vẫn luôn có những ý tưởng khác người như vậy. Hãng "khai tử" cổng sạc 30 chân hồi năm 2012, sau khi đã bán ra rất nhiều sản phẩm cổng sạc này. Hãng cũng là kẻ tiên phong trong việc khai tử ổ quang và ổ đĩa mềm mà không hề tỏ ra "ân hận". "Truyền thống" của Apple chính là làm những việc khiến người dùng cảm thấy tức tối, và đổi lại được trở thành kẻ tiên phong đi đầu trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn.
Tuy nhiên, trường hợp của jack cắm tai nghe 3.5 mm không giống như cổng sạc 30 chân, khi đây không phải là công nghệ độc quyền của "Táo khuyết". 3.5 là chuẩn chung cho tai nghe từ rất nhiều năm nay. Apple cũng đã từng được cấp bằng sáng chế về một jack cắm tai nghe kích thước nhỏ hơn, tuy nhiên, nhiều khả năng hãng sẽ hiện thực hóa tham vọng phổ biến cổng Lightning thay vì áp dụng một phiên bản cải tiến của jack cắm tai nghe truyền thống. Apple cũng đã đồng ý cho các đối tác bên thứ ba, như JBL, Philips, để sản xuất các mẫu tai nghe dùng cổng Lightning của họ. Động thái mới của "Táo khuyết" cũng đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần dùng tới adapter chuyển nếu muốn sử dụng tai nghe hiện tại của mình trên iPhone 7.
Bên cạnh đó, tai nghe Lightning sẽ không thể sử dụng được trên Mac, hay PC chạy Windows, bởi vậy, bạn sẽ không thể chỉ đem theo một chiếc tai nghe và kỳ vọng có thể dùng nó để nghe nhạc trên mọi thiết bị. Nếu hệ thống giải trí trên ô tô của bạn dùng cổng aux, bạn sẽ cần dùng tới adapter.
Ngoài ra, việc chỉ dùng cổng Lightning cho cả tai nghe và sạc sẽ là cả một vấn đề. Liệu Apple giải quyết bài toán này như thế nào? Làm thế nào để người dùng có thể đồng thời vừa sạc vừa đeo tai nghe? Chưa có câu trả lời rõ ràng nào cho những thắc mắc này, ngoài khả năng cổng Lightning sẽ được tách đôi. Nếu Apple cứ nhất quyết bắt người dùng phải mang theo adapter để dùng, thì rõ ràng sự đánh đổi để có một chiếc iPhone mỏng hơn quả là không hề tương xứng.
Trong giới công nghệ hiện nay cũng đang nảy ra các tranh luận về việc liệu có nên khai tử jack cắm tai nghe 3.5 vốn đã khá lỗi thời hay không. Tuy nhiên, nếu có sự thay thế, sẽ là tốt hơn khi jack cắm này được thay bằng một chuẩn chung khác. Hiện tại, các chuẩn cổng tai nghe ngoài 3.5 đều là chuẩn độc quyền của từng hãng, và điều này gây ra sự bất tiện rất lớn cho người dùng khi mà họ không thể dùng tai nghe của hãng này để nghe nhạc trên smartphone do công ty khác sản xuất. Nếu bây giờ Apple bán ra tai nghe Lightning, trong khi các thiết bị Android dùng cổng USB, thì người thiệt hại không ai khác chính là người dùng cuối.
Sự thật ở đây là chúng ta sẽ cần một chuẩn cổng tai nghe mới - dù chuẩn đó như thế nào thì hiện nay chưa ai định hình được. Bước chuyển từ 3.5 lên chuẩn này sẽ là rất khó khăn và gây ra nhiều thiệt hại (người dùng sẽ phải vứt bỏ những chiếc tai nghe hiện tại của họ). Tuy nhiên, các hãng công nghệ cần ngồi lại với nhau để tạo ra một chuẩn chung thống nhất thay vì bị "phân mảnh" như cách Apple đang có ý định làm trên iPhone 7 của hãng.