Hãng smartphone Trung Quốc Xiaomi gần đây nổi lên như một thế lực mới trong làng smartphone. Họ thậm chí được xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách các nhà sản xuất smartphone lớn nhất hiện nay, theo thống kê của hãng nghiên cứu thị trường IHS iSuppli hồi tháng 10/2014 (tuy nhiên sau đó không lâu khi Lenovo hoàn tất việc mua lại Motorola thì vị trí này của Xiaomi đã bị Lenovo chiếm mất).

Với những thành công rực rỡ, CEO và nhà sáng lập của Xiaomi là Lei Jun đã phát biểu hôm thứ Năm (20/11/2014) rằng họ muốn trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong vòng 5 đến 10 năm nữa. "3 năm về trước, khi chúng tôi cho ra mắt chiếc smartphone đầu tiên, không ai có thể nghĩ rằng Xiaomi sau này sẽ trở thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 thế giới. Trong vòng 5 đến 10 năm tới, Xiaomi có cơ hội để giành vị trí dẫn đầu" - Lei Jun cho biết.

Và có vẻ như phát biểu này không được lòng Giám đốc cấp cao Bruce Sewell của Apple - hãng smartphone lớn thứ 2 thế giới hiện nay, sau Samsung. Bruce Sewell gần như phản pháo lại rằng: "Nói thì luôn dễ hơn làm". Tuy nhiên, Lei Jun cũng không vừa và nhảy vào khẩu chiến, đáp trả lại quan chức của "Táo khuyết". "đất nước này (Trung Quốc) không chỉ sản sinh ra những công ty như Alibaba, mà còn có cả những doanh nghiệp kỳ diệu như Xiaomi" - CEO Xiaomi "mạnh miệng". 

Xiaomi và Apple đã có những mâu thuẫn gay gắt trong thời gian gần đây. Thiết kế trưởng của Apple là Jonathan Ive cho rằng hãng điện thoại Trung Quốc là kẻ "lười nhác", đi ăn cắp thiết kế của mình. Phó Chủ tịch Hugo Barra của Xiaomi ngay lập tức lên tiếng phản bác lại cáo buộc này và cho rằng họ "lấy cảm hứng từ các sản phẩm tốt, thiết kế tốt trên thị trường", và theo Hugo Barra, "ai trên thế giới này cũng làm vậy cả". 

Xiaomi hiện vẫn chủ yếu bán sản phẩm ở thị trường Trung Quốc, chưa mở rộng ra các nước khác trên thế giới. Tuy nhiên điều này sẽ sớm thay đổi khi trong một công bố mới đây, Xiaomi cho biết họ sẽ sớm "đánh chiếm" thị trường Ấn Độ và Đông Nam Á.