ARM_resize.jpg

ARM, hiện đang cấp phép sử dụng thiết kế của công ty cho các loại vi xử lý do Samsung và Nvidia sản xuất, đánh cược rằng việc người tiêu dùng ngày càng yêu thích máy tính bảng sẽ làm tăng thị phần của ARM. Các dòng chip dựa trên công nghệ của ARM được sử dụng cho các loại máy tính bảng hàng đầu như iPad của Apple, Galaxy Tab của Samsung và Xoom của Motorola.

Trong cuộc họp báo tại triển lãm thương mại Computex (Đài Bắc), ông Brown cho biết “Hiện nay chúng tôi có khoảng 10% thị phần(về máy tính di động). Tới cuối năm 2011, chúng tôi tin chắc sẽ có khoảng 15% thị phần nhờ sự phát triển của máy tính bảng. Tính tới năm 2015, chúng tôi hi vọng sẽ giành được 50% thị phần.”

Các dòng chip ARM được dùng trong hầu hết các loại smartphone đang bày bán và bộ xử lý của ARM cũng có thể tìm thấy trong đa số các loại điện thoại di động tiêu chuẩn.

Intel, nhà sản xuất vi xử lý lớn nhất thế giới, đã mất cảnh giác trước sự phổ biến bất ngờ của máy tính bảng – gây ra bởi iPad của Apple – và đang cố gắng để bắt kịp. Intel hi vọng thảo luận về nỗ lực cuối cùng nhằm chinh phục thị trường smartphone với chip Medfield tại triển lãm Computex vào cuối tuần này.

Cơ hội của ARM trên thị trường máy tính di động tăng lên vào tháng 1 khi ông Steve Ballmer - TGĐ Microsoft, nói rằng phiên bản hệ điều hành Windows tiếp theo sẽ có phiên bản chạy vi xử lý ARM. Điều đó đánh dấu vị trí dẫn đầu của ARM trên thị trường máy tính bảng. Nhưng để có thể giữ vững vị trí đứng đầu và thành công hiện tại, ARM cần phát triển thêm các bộ xử lý tiên tiến hơn.

Khi công bố thiết kế bộ xử lý Cortex A15 hồi tháng 9 năm ngoái, ARM hứa hẹn thiết kế có cải tiến hiệu suất gấp 5 lần so với các bộ xử lý smartphone hiện tại trong khi chỉ tiêu tốn năng lượng tương ứng.

Ông Brown cho biết ARM đã bắt đầu cấp giấy phép sử dụng thiết kế cho các nhà sản xuất vi xử lý, và các mẫu vi xử lý đầu tiên dựa trên thiết kế A15 có thể xuất hiện vào cuối năm nay. Các dòng chip thương mại theo thiết kế A15 cũng có thể nối tiếp vào năm 2012.

Cortex A15 hiện dựa trên quy trình sản xuất 32-nanometer hoặc 28-nanometer. Số nanometer xác định kích thước của bộ phận nhỏ nhất trên bề mặt chip và số đo càng nhỏ chứng tỏ quy trình sản xuất càng tiên tiến. Cũng có nghĩa là các vi xử lý đó sẽ hoạt động mạnh hơn và tiêu tốn ít điện năng hơn.

ARM đang làm việc về công nghệ sản xuất vi xử lý với IBM, cũng đang có kế hoạch về các loại vi xử lý tiên tiến hơn.

“Chúng tôi đang làm việc với công nghệ 20-nanometer và chúng tôi đã thử nghiệm chip ở quy trình sản xuất 20-nanometer trong hơn một năm.” Đầu năm nay hãng cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác cùng IBM về công nghệ 14-nanometer. 

Theo PC World