ASEAN phát triển ngành điện tử

Ông Trần Quang Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp điện tử cho biết, thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tìm cách hợp tác để phát triển ngành điện tử trở thành ngành chủ lực của ASEAN.

Tại Hội nghị cơ hội kinh doanh trong ngành điện tử ASEAN tổ chức ở Manila (Philippin) tháng 12/2006 có đoàn Việt Nam tham dự, Tổng thống Philippin Gloria Macapagal-Arroyo đã kêu gọi các thành viên ASEAN hợp tác, liên kết để phát triển ngành điện tử. Việc hợp tác cần được diễn ra ở ba cấp: quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp.

Đoàn Việt Nam có 6 doanh nghiệp tham dự, do ông Trần Quang Hùng làm trưởng đoàn. Đoàn Việt Nam đã trình bày bài tham luận “Các cơ hội kinh doanh điện tử ở Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO”. Ông Hùng nói, tiếc rằng đã không có quan chức Việt Nam nào có mặt để giải đáp thoả đáng những vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư vào ngành điện tử của Việt Nam.

Tuy nhiên, điều thu được lớn nhất của đoàn Việt Nam qua Hội nghị là kinh nghiệm phát triển ngành điện tử của các nước ASEAN, đặc biệt chủ nhà Philippin. Cách đây 30 năm, 70% kim ngạch xuất khẩu của Philippin là dầu thô, sản phẩm nông nghiệp. Đến nay, 70% kim ngạch xuất khẩu là hàng điện tử. “Xoay chuyển được tình thế như vậy, sự quan tâm của nhà nước đối với ngành này có vai trò rất lớn. Đó cũng là điều ngành điện tử Việt Nam cần”, ông Hùng nói.

Từ năm 2000, các nước ASEAN đã chọn 11 ngành hàng là ngành hàng ưu tiên phát triển của ASEAaN và chọn một nước làm đầu tàu phát triển từng ngành. Philippin đảm trách ngành điện tử. Theo thống kê, xuất khẩu điện tử của khối ASEAN đạt khoảng 160 tỷ USD năm 2005. Mục tiêu đến năm 2010 sẽ tăng lên con số 200 tỷ USD. Trong khối ASEAN, điện tử là mặt hàng xuất khẩu chính của Philippin, Malaysia và Singapore.

Ông Hùng cho biết, các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam luôn cạnh tranh gay gắt để thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ cao này. Tuy nhiên, muốn để ASEAN trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu hàng điện tử trên thế giới, giải pháp là các thành viên nên hợp tác, liên kết, thay vì mạnh ai nấy làm.

Chính vì vậy, nội dung Hội nghị tập trung vào ba vấn đề, gồm: sự hợp tác giữa các Hiệp hội (doanh nghiệp) điện tử để cùng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, công nghệ. Tiếp đến là các cơ quan quản lý ngành của các nước ASEAN cần có sự phối hợp về mặt quản lý để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp của nhau. Ví dụ tham gia, thực thi Hiệp định công nhận lẫn nhau về chất lượng, đo lường… hoặc thống nhất về thuế suất. Cuối cùng, các doanh nghiệp nên là đối tác chặt chẽ, hợp tác cùng tìm kiếm, phát triển thị trường.

Hà Lan