Vào lúc 9h00, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo tranh tài ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng 2 mái chèo. Tại vòng loại, hai tay chèo Việt Nam đạt thành tích 7 phút 12 giây 57, xếp thứ 4 sau Thái Lan (7 phút 10 giây 95), Iran (7 phút 9 giây 29) và Trung Quốc (6 phút 51 giây 31).

Như vậy, để cạnh tranh một tấm huy chương, đòi hỏi Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo phải nỗ lực hết mình ở lượt thi chung kết để có thể vượt qua Thái Lan hay Iran.

Hy vọng huy chương của tuyển rowing Việt Nam được đặt vào nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo của Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ.

 Cơ hội để rowing Việt Nam "mở hàng" huy chương Asiad 19

Tại vòng loại, với thành tích 6 phút 39 giây 89, bốn tay chèo Việt Nam xếp thứ 3, chỉ kém đội đứng thứ 2 là Nhật Bản hơn 1 giây và bỏ xa đội đứng thứ tư là Hong Kong (Trung Quốc). Như vậy, nếu thi đấu đúng sức, các cô gái Việt Nam có thể giành tấm HCĐ hoặc thậm chí là HCB.

Ở chung kết, các đội đua của Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Hong Kong - Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam bước vào phần thi vào lúc 9h50 tại tổ hợp thể thao dưới nước Fuyang. 

Với taekwondo, hai võ sĩ Trần Hồ Duy và Nguyễn Thị Kim Hà tranh tài ở nội dung quyền cá nhân nam-nữ từ 8h00 (vòng loại). Còn ở môn bắn súng, các xạ thủ Việt Nam thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nữ từ 7h00 sáng, nếu vào chung kết sẽ thi đấu lúc 10h45. Ngoài ra, Việt Nam còn đấu vòng loại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam lúc 8h00.

Môn boxing có 4 hạng cân diễn trong ngày 24/9 (vòng 1/16), trong đó niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm ở hạng 50kg nữ, thi đấu lúc 13h15.

Nguyễn Thị Tâm là niềm hy vọng của boxing Việt Nam

Một trong những môn thi đấu nhận được sự quan tâm lớn ở mỗi kỳ Đại hội là bơi. Trong ngày thi đấu đầu tiên, các kình ngư Việt Nam tranh tài ở các nội dung 200m hỗn hợp nam, 1.500 tự do nữ, 100m tự do nam và 50m ếch nữ. Vòng loại diễn ra vào 9h10 sáng, nếu các VĐV vào chung kết sẽ thi đấu từ lúc 18h38 cùng ngày. Trong các nội dung trên, Việt Nam hy vọng ở 200m hỗn hợp nam của Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn.

Ở môn judo, các VĐV Việt Nam tranh tài ở 4 hạng cân 48kg nữ, 52kg nữ, 60kg nam, 66kg nam. Nếu vào chung kết, cuộc thi đấu sẽ diễn ra từ 15h00.

Môn TDDC cũng có một nội dung chung kết cá nhân và đồng đội nam. Việt Nam đặt niềm hy vọng ở Khánh Phong, Xuân Thiện và Thanh Tùng.

Lê Thanh Tùng sẽ có kỳ Asiad cuối cùng

Vào lúc 8h00, môn đấu kiếm diễn ra nội dung vòng loại kiếm liễu cá nhân nam. Việt Nam có 2 kiếm thủ Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Văn Hải tranh tài ở nội dung này. Nếu vào chung kết, các VĐV thi đấu vào lúc 19h10.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, wushu được kỳ vọng có thể làm nên bất ngờ khi tranh tài ở nội dung Thái cực quyền nữ và 3 hạng cân của tán thủ. Niềm hy vọng huy chương của wushu Việt Nam là Dương Thúy Vi  (nội dunng thương thuật, kiếm thuật) chưa thi đấu.

Ngoài ra, đoàn TTVN còn tranh tài ở các môn bóng bàn, tennis, Esports với các nội dung vòng loại. 

Vào lúc 18h30, Olympic Việt Nam gặp Saudi Arabia ở lượt trận cuối vòng bảng (bảng B) môn bóng đá nam Asiad 19. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần 1 điểm để giành quyền đi tiếp.