
Asustek Computer vừa công bố doanh thu 78,26 tỷ Đài tệ (2,39 tỷ USD) của quý III năm nay trong khi lợi nhuận ròng sau thuế là 6,38 tỷ Đài tệ, tăng 13% so với quý trước nhưng giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của cả ba quý năm 2008 đạt 19,25 tỷ Đài tệ, giảm 8,4% so với năm ngoái.
Chủ tịch Asus, ông Jerry Shen thừa nhận công ty vẫn chưa chắc chắn về triển vọng năm 2009. Trong nửa năm nay, hãng đã cho xuất xưởng 11 triệu bo mạch chủ nhãn hiệu Asus và trong quý III là khoảng 6 triệu đơn vị. Công ty cho rằng, sản lượng quý cuối cùng trong năm sẽ giảm 10% xuống còn 5,4 triệu và cả năm đạt 23 triệu đơn vị sản phẩm.
Công ty đã xuất 2,5 triệu chiếc notebook trong nửa năm nay, 1,7 triệu chiếc trong quý III và hy vọng bán được 1,9 triệu chiếc trong quý IV/08, đưa tổng số notebook công ty xuất xưởng đạt ít nhất 6 triệu chiếc năm 2008. Công ty bán được 1,7 triệu chiếc netbook Eee PC trong quý III, hy vọng bán được 1,8 triệu chiếc vào quý IV và đạt mục tiêu cả năm xuất được 5 triệu chiếc.
Về dự tính mục tiêu 20 triệu notebook và netbook năm 2009, Chủ tịch Shen nói đó là con số chỉ sử dụng nội bộ và không phải là mục tiêu chính thức. Do nhu cầu thị trường vẫn chưa rõ ràng nên công ty sẽ khó đạt được kỳ vọng này.
Shen hy vọng công ty sẽ giành được 30% thị phần netbook năm 2009 – xuất khoảng 6-7,5 triệu chiếc trong năm 2009 với quy mô thị trường được cho là sẽ đạt 20-25 triệu chiếc.
Ông Shen cho biết chi tiết rằng công ty đã điều chỉnh giá dòng Eee PC tầm trung và cấp đại trà, hy vọng sẽ tung ra mẫu netbook Eee PC với giá 200 USD trong năm tới. Ông cũng nói dòng Eee PC 7 và 8,9 inch sẽ dần dần bị loại khỏi thị trường, thay vào đó là dòng máy 10 inch.
Theo DigiTimes