Thêm ba máy bay đã được triển khai tới khu vực nam Ấn Độ Dương, nơi các vật thể nghi là có liên quan tới việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia được nhìn thấy, tờ New Straits Times của Malaysia trích dẫn thông tin từ Cơ quan An toàn Hàng hải Austrlia (MASA).

TIN BÀI LIÊN QUAN:

{keywords}

Các máy bay bao gồm một chiếc Orion của Không lực Hoàng gia New Zealand và chiếc P8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

"Chiếc Poseidon dự kiến sẽ tới vị trí vào khoảng 3 giờ chiều (20/3). Chiếc Orion thứ hai thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) sẽ rời căn cứ Pearce vào 6 giờ tối. Và chiếc Orion của New Zealand sẽ khởi hành vào 9 giờ tối," theo quản lý bộ phận Phản ứng Khẩn cấp AMSA, John Young.

Ông John cho biết một máy bay C-130 Hercules thuộc RAAF đang phục vụ Trung tâm Hợp tác Cứu hộ Australia (RCC) thuộc AMSA đã thả phao đánh dấu. Những chiếc phao sẽ cung cấp một điểm tham chiếu liên tục nếu nhiệm vụ định vị lại vị trí vật thể trở nên mở rộng.

Sáng nay (20/3), RCC đã nhận được hình ảnh vệ tinh về các vật thể nghi là của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS).

"Hình ảnh nằm xung quanh khu vực tìm kiếm được xác định và quần thảo trong hai ngày qua. 4 máy bay đã được điều tới vùng biển cách thành phố Perth khoảng 2.500km về phía tây nam sau khi thông tin này được đưa ra," ông Young nói.

Ông cũng cho biết một tàu thương mại, tham gia tìm kiếm theo lệnh của RCC vào hôm thứ Hai (17/3), được hy vọng sẽ tới khu vực vào khoảng 6 giờ tối.

Ngoài ra, Tàu HMAS Success của Hải quân Hoàng gia Australai cũng đang trên đường tới khu vực nhưng phải mất tới vài ngày mới tới nơi. Con tàu này được trang bị đầy đủ để trục vớt bất cứ vật thể nào được định vị và được chứng minh là từ MH370, ông Young nói thêm.

Tuy nhiên, sẽ phải mất tới 48 tiếng đồng hồ để xác định xem hai vật thể đang trôi nổi trên Ấn Độ Dương có thuộc về chiếc máy bay mất tích hay không, Straits Times dẫn lời Michael Daniel, một cựu nhân viên của Cục Hàng không Liên bang Mỹ cho biết.

"Nếu có dấu hiệu những mảnh vỡ là của máy bay, một trong những việc đầu tiên mà các nhà chức trách sẽ làm là thả phao xôna xuống nước. Nếu hộp đen ở đó, những chiếc phao sẽ bắt được tín hiệu. Việc làm này có thể mất tới 48 giờ nhưng tất cả còn phụ thuộc vào việc những con tàu tìm kiếm ở gần hay xa."

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của MAS với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã bước sang ngày thứ ba và được mở rộng về phía tây Malaysia bao gồm Ấn Độ Dương, nơi máy bay đã chuyển hướng sau khi ai đó cố ý tắt hệ thống liên lạc trên buồng lái.

Việc tìm kiếm hiện đang được tập trung trên hai hành lang, hành lang phía bắc trải dài từ biên giới Kazakhstan và Turkmenistan tới bắc Thái Lan và hành lang phía nam từ Indonesia tới nam Ấn Độ Dương.

Sầm Hoa