Ngày hôm qua, 12/4/2015, bà Hillary Clinton - cựu ngoại trưởng Mỹ, vừa chính thức tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng, tranh cử chức vụ tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, thay vì tổ chức một cuộc họp báo lớn, bà sử dụng các mạng xã hội Facebook, YouTube, và Twitter để kêu gọi sự ủng hộ. 

Một kênh YouTube chính thứccủa bà Hillary Clinton cũng đã được lập ra và cho đăng tải đoạn video dài hơn hai phút có tựa đề "Getting Started" (Bắt đầu). Trong video, nhiều người công bố các quyết tâm cá nhân mà họ đã sẵn sàng để thực hiện, từ trồng cà chua cho đến xin việc. Clinton xuất hiện gần cuối video và nói rằng "tôi cũng đã sẵn sàng để làm cái gì đó", rồi tuyên bố "tôi đang chạy đua tranh cử tổng thống". 

Video tuyên bố tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton trên YouTube:

Đến thời điểm hiện tai, video này đạt gần 1,3 triệu lượt xem, 5.500 lượt bình luận. Ngoài ra, hơn 13.000 người cũng đã đăng ký theo dõi kênh YouTube chính thức của bà. Trên tài khoản Facebook của bà Hillary Clinton, video cũng thu hút cả triệu lượt xem, và hàng chục ngàn lượt chia sẻ. Thông điệp của bà cũng được đưa lên mạngTwitter, nơi bà có 3,2 triệu người theo dõi. "Người Mỹ cần một nhà quán quân, và tôi muốn là nhà quán quân đó" - Bà viết trên Twitter của mình. 

Sử dụng mạng xã hội đã trở thành một trong những cách nhanh chóng nhất để giành được sự ủng hộ cũng như tăng cường sự nhận biết thương hiệu. Sau Facebook, YouTube, và Twitter, rất có thể bà Hillary Clinton còn dùng tới các công cụ khác như Snapchat và Periscope. Ở thời điểm hiện tại, ngoài bà Clinton còn có thêm hai chính trị gia khác chạy đua cho chiếc ghế Tổng thống Mỹ: Rand Paul, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kentucky, và Ted Cruz, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Texas. Hai ứng viên này có lượng người theo dõi trên Twitter lần lượt là 592.000 và 392.000, ít hơn rất nhiều so với bà Clinton.

Tuy nhiên, bà Hillary Clinton gần đây cũng dính vào một bê bối liên quan tới hoạt động trên mạng Internet của mình. Hồi tháng trước, bà bị phát hiện sử dụng email cá nhân để giải quyết việc công trong thời gian còn làm ngoại trưởng Mỹ. Vụ việc dẫn đến những tranh cãi trong dư luận nước Mỹ rằng bà Hillary Clinton vi phạm luật liên bang. Theo luật, quan chức Mỹ không được dùng email cá nhân để giải quyết việc công, mà phải dùng email do chính phủ cấp. Đáp lại, cựu ngoại trưởng Mỹ cho biết bà làm vậy vì cảm thấy tiện lợi, nhưng nói thêm rằng "sẽ tốt hơn nếu tôi sử dụng 2 email riêng rẽ".