3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“

Trước đây, ở nhiều miền quê, cây cọ được trồng chủ yếu lấy bóng mát, lá cọ để lợp mái nhà, còn quả cọ rụng đầy gốc, chỉ nhà nghèo mới ăn.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-2

Tuy nhiên, mấy năm gần đây, quả cọ đen nhẻm lại trở thành đặc sản được săn lùng ở thành phố vì hương vị bùi bùi, lạ miệng.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-3

Quả cọ thường được bán với giá từ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Cọ nếp thì giá cao hơn lên tới gần 100.000 đồng/kg khách vẫn tranh nhau mua.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-4

Có tiểu thương bán được cả tạ cô mỗi ngày. Nhiều khách phải chờ đến hôm sau mới mua được.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-5

Cây muối rừng mọc nhiều tại khu bảo tồn Chư Moảy (Kon Tum) là loại cây thân gỗ, cao khoảng 2 - 8m. Quả muối rừng ban đầu chín rụng đầy không ai thu hái, chỉ lượn nhặt về làm gia vị thay cho muối.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-6

Thế nhưng, vài năm gần đây, quả muối rừng được đầu bếp tại nhà hàng lớn biết đến và lùng mua với giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-7

Quả muối rừng được dùng làm gia vị chế biến nhiều món ăn hảo hạng như chạch gai xốt hạt muối rừng. Ngoài ra, quả muối rừng còn có thể giã thành bột để trộn với các món nộm.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-8

Một thời, quả núc nác được xem là thứ đồng quê "cứu đói" của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên. Vài năm gần đây, núc nác bất ngờ được rao bán trên chợ mạng, trở thành đặc sản của các nhà hàng, khách sạn.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-9

Quả núc nác được bán nhiều trên chợ mạng với giá từ 70.000 - 100.000 đồng/kg. Người bán cho biết, số lượng không nhiều nên ai muốn mua số lượng lớn thì phải đặt từ trước.

3 loai qua xua “chong doi” nay thanh dac san “chay hang“-Hinh-10

Núc nác nhìn bên ngoài không hấp dẫn nhưng ăn có vị chua, hơi đắng, mam mát đầu lưỡi. Nguồn ảnh: Facebook

(Theo Tri Thức và Cuộc Sống)

Loại quả dại mọc khắp nơi ở Việt Nam, ra nước ngoài đóng hộp bán 300.000 đồng/6 quả

Loại quả dại mọc khắp nơi ở Việt Nam, ra nước ngoài đóng hộp bán 300.000 đồng/6 quả

Ở các vùng nhiều nắng gió trên nước ta có một loại quả mọc dại người dân ít ai ăn nhưng sang nước ngoài lại thành quả quý, được trồng để thu hoạch và bày bán sang chảnh trong siêu thị.