Ngày 3/6, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với 14 bị can trong vụ án “lợi dụng chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/CP” gây thất thoát hơn 34,6 tỷ đồng, xảy ra tại Chi cục Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, ông Trần Văn Cường - nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - bị cáo buộc thiếu trách nhiệm, để các chủ tàu cá chiếm đoạt tiền hỗ trợ.

W-nguyen-giam-doc-so-nnptnt-ba-ria-vung-tau-cung-12-bi-cao-hau-toa-vnn-1.jpg
Ông Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại phiên toà hôm 11/1/2024. Ảnh: Quang Hưng

Theo kết luận điều tra bổ sung, hành vi vi phạm và tội danh truy tố đối với 13 bị can trước đó không có sự thay đổi.

Cơ quan ANĐT đã khởi tố thêm ông Nguyễn Thanh Toàn (60 tuổi, Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần đóng tàu Đại Phú Thành, địa chỉ tại TP Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Toàn bị cáo buộc ký khống 2 hợp đồng đóng mới vỏ tàu mặc dù không tham gia đóng tàu, xuất khống hoá đơn và giấy chứng nhận xuất xưởng giúp Lê Minh Xuân cùng các chủ tàu cá chiếm đoạt tiền hỗ trợ. 

Trước đó, giữa tháng 1/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án này ra xét xử. Tuy nhiên, sau đó hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ đóng mới tàu, chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng 

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chính sách Nhà nước hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá theo Nghị định 17/CP cho ngư dân, khoảng nửa cuối năm 2020, các bị can Lê Minh Xuân (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Tân Trung Thịnh), Trần Văn Tài, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Văn Hùng, Đặng Thế Hùng (đều là chủ tàu cá), Nguyễn Đức Hùng (chủ cơ sở Phúc Cường) đã tạo lập hồ sơ gian dối việc hoàn thiện đóng tàu, hợp thức mua bán hóa đơn nhằm nâng khống giá thành để được Nhà nước chi hỗ trợ, chiếm đoạt hơn 34,6 tỷ đồng.

W-nguyen-giam-doc-so-nnptnt-ba-ria-vung-tau-cung-12-bi-cao-hau-toa-3.jpg
Tháng 1/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng sau đó trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong ảnh: 13 bị cáo tại toà. (Ảnh: Quang Hưng)

Các cơ quan tố tụng xác định, các chủ tàu cá và chủ doanh nghiệp trên thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tiền hỗ trợ trót lọt có liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm của các cán bộ quản lý Nhà nước về lĩnh vực phụ trách.

Cụ thể, Đào Hồng Đức (57 tuổi, giám đốc trung tâm đăng kiểm tàu cá, Cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT); Nguyễn Vũ Hà (45 tuổi, trưởng phòng đăng kiểm) và Nguyễn Quốc Công (35 tuổi, đăng kiểm viên) mặc dù biết 5 tàu cá đang đóng dang dở, không đủ điều kiện đăng kiểm nhưng vì động cơ cá nhân và lợi ích không chính đáng vẫn đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận cho các tàu cá sai quy định.

Nguyễn Đức Hoàng (56 tuổi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản) và Đinh Cao Thượng (43 tuổi, Trưởng phòng Quản lý nghề cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá) cũng biết việc 5 tàu cá trên không đủ điều kiện để cấp giấy tờ pháp lý và giải quyết hỗ trợ, nhưng vẫn tổ chức thẩm định, trình ký giấy chứng nhận để các chủ tàu được nhận tiền hỗ trợ. 

Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ chủ trì, cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp thẩm định hồ sơ, mà bỏ mặc cho cấp dưới thực hiện sai quy định, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức.

Nguyên Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trần Văn Cường bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 5 lãnh đạo, cán bộ, viên chức còn lại bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

8 bị can là chủ tàu cá, chủ doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Mua bán hóa đơn trái phép".