Trang Lê được biết đến là người phụ nữ quyền lực của làng mốt Việt khi gắn với hàng loạt cuộc thi lớn như Vietnam's Next Top Model, Project Runway hay Vietnam International Fashion Week (VNFW)...

Chị cũng vừa chính thức trở thành tân Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á hồi tháng 11/2020. 

Thế nên, việc khán giả đặt dấu hỏi về các dự án gameshow, thời trang gần đây “ăn theo” format chương trình chị đang nắm giữ, rất được dư luận, truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, đáp lại vẫn là sự im lặng từ chính người phụ nữ này. 

Cụ thể, người xem thắc mắc về cách thức loại trực tiếp - chọn thí sinh vào vòng loại- quay TVC cho các nhãn hàng của Đại Sứ Hoàn Mỹ, rất giống  gameshow The Face Việt Nam khiến khán giả không ngừng so sánh: thử thách nhóm, chụp động vật, phòng loại trừ, HLV là 3 nữ, host...

{keywords}
 
{keywords}
Những kiểu dáng, mẫu áo trình diễn trùng lặp ở các show thời trang gần đây.

Sau nhiều ngày giữ im lặng, sáng 5/1/2021, thông qua trang cá nhân, CEO Trang Lê lần đầu lên tiếng về việc này.

“Bà trùm” chia sẻ: "Chúng ta không nên là bản sao của bất cứ ai mà hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình bởi vì chỉ khi đó bạn mới là duy nhất".

{keywords}
'Bà trùm làng mẫu' liên tiếng về việc đạo, nhái trong làng mốt Việt.

Đó cũng là câu trả lời khéo léo đến từ người nắm giữ bản quyền các show đang bị “mượn” chất xám hòng thu hút khán giả.

Một ngày mới của nữ trưởng phòng bỏ phố lên rừng làm việc thiện

Một ngày mới của nữ trưởng phòng bỏ phố lên rừng làm việc thiện

Chị Yến từ chối một công việc tốt và cuộc sống đầy đủ ở thành phố để về vùng rừng núi dù bị nói là “khác người”.

Quý Anh