Khi mới bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tại huyện Lục Nam, thu nhập bình quân đầu người còn thấp, chỉ đạt 15 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 22,17%, thậm chí trên toàn huyện có 4 xã đặc biệt khó khăn. 

Sau gần 13 năm thực hiện chương trình, đến nay tại các xã, người dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, hoa màu trị giá hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình cầu, kênh mương nội đồng, giao thông nông thôn và sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường theo tiêu chuẩn.

Theo thống kê từ năm 2011 đến nay người dân huyện Lục Nam hiến trên 290.000 m2 đất, trên 50 nghìn ngày công lao động, phá dỡ 13.120 m2 tường rào, đóng góp trên 410 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Nam triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hỗ trợ hộ nghèo xây mới và sửa chữa 1.025 nhà ở với mức hỗ trợ từ 1- 5 triệu đồng/nhà, xây mới và sửa chữa 363 ngôi nhà “Đại đoàn kết” với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà.

luc nam.jpeg
Huyện Lục Nam đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm tra làm cơ sở đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. (Ảnh minh họa)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ tích cực trồng hoa, cây xanh làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn mới”, đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định giai đoạn 2021-2025”, đặc biệt thông qua mô hình “Thu gom rác tái chế bán gây quỹ hội giúp đỡ phụ nữ và trẻ em nghèo” đã gây quỹ hội được 240,5 triệu đồng ủng hộ cho các hoạt động bảo vệ môi trường, trồng đường hoa, cây xanh tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới và hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Nông dân huyện với phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế hộ gia đình", với nguồn quỹ hỗ trợ nông dân trên 7 tỷ đồng, phối hợp với trung tâm dạy nghề tổ chức 23 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.000 lao động nông thôn, trợ giúp pháp lý cho hơn 125 nghìn lượt hội viên nông dân.

Bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, 23/23 xã của huyện Lục Nam đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, hai đô thị đạt chuẩn đô thị văn minh.

Huyện đã hoàn thành 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Ngày 25/10 vừa qua, UBND huyện Lục Nam đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh tổ chức thẩm tra làm cơ sở đề nghị Bộ NN&PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023.

Trần Huệ, và nhóm PV, BTV